Tỷ phú Elon Musk “đút túi” 8 tỷ USD chỉ trong một ngày

T.Thủy

(Dân trí) - Nhiều người đã trở nên giàu có hơn trong đại dịch trên toàn cầu, và tỷ phú Elon Musk là người đã kiếm được nhiều nhất.

Theo một báo cáo vừa được công bố của Viện Nghiên cứu Chính sách (IPS), giá trị tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla và hãng công nghệ vũ trụ SpaceX, đã tăng lên thêm 197% trong khoảng thời gian từ ngày 18/3 đến 13/8.

Tỷ phú Elon Musk “đút túi” 8 tỷ USD chỉ trong một ngày - 1

Bất chấp dịch bệnh, khối tài sản của Elon Musk vẫn tăng mạnh trong thời gian qua

Trong tuần trước, giá trị tài sản của tỷ phú Elon Musk thậm chí còn tăng mạnh hơn. Chỉ tính trong ngày 17/8, ông đã “đút túi” thêm 8 tỷ USD nhờ vào giá cổ phiếu các công ty của mình tăng mạnh. Tính riêng Tesla, giá cổ phiếu của công ty này đã tăng 732% trong năm 2020.

“Một thương hiệu hấp dẫn và khả năng điều hành của Elon Musk đã khiến giá cổ phiếu Tesla ngày càng tăng mạnh”, chuyên gia phân tích của Bank of America nhận xét.

Hiện tỷ phú Elon Musk là người giàu thứ 5 thế giới, với tổng tài sản ước tính đạt 89,8 tỷ USD. Elon Musk cũng là người kiếm được nhiều tiền nhất thế giới trong năm 2020.

Trong khi 56 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 21 tuần qua, con số kỷ lục và vượt qua 37 triệu người xin trợ cấp thất nghiệp trong cuộc đại suy thoái kéo dài 18 tháng và kết thúc vào năm 2009. Và trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang bị suy thoái nghiêm trọng vì sự ảnh hưởng của dịch bệnh, các tỷ phú, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, vẫn liên tục tăng trưởng mạnh về khối tài sản.

Ngoài tỷ phú Elon Musk, cũng theo báo cáo của IPS, tính đến ngày 13/8, khối tài sản của ông chủ Amazon, cũng là người giàu nhất thế giới - Jeff Bezos đã tăng 68% so với thời điểm giữa tháng 3. Trong khi đó khối tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã tăng thêm 75%, đưa Zuckerberg trở thành người giàu thứ tư thế giới.

Theo tính toán của IPS, 12 người giàu nhất nước Mỹ hiện tại có giá trị tài sản hơn 1 nghìn tỷ USD. Trong số đó, 8 người là những ông trùm trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Tesla và SpaceX Elon Musk, cựu CEO Microsoft Steve Ballmer, nhà sáng lập hãng phần mềm Oracle Larry Ellison và hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page cùng Sergey Brin.

Với việc khối tài sản của các tỷ phú tăng mạnh bất chấp sự ảnh hưởng của dịch bệnh, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bernie Sanders đã đề xuất về một loại thuế nhằm vào những tỷ phú này, mà ông gọi là “lợi nhuận của sự giàu có một cách khó hiểu từ các tỷ phú trong đại dịch”.

Bernie Sanders cho rằng loại thuế đặc biệt đánh vào khối tài sản tăng mạnh của các tỷ phú sẽ giúp tăng cường ngân sách và cải thiện nguồn thu thuế bị sụt giảm tại Mỹ do ảnh hưởng của dịch bệnh.