Trí tuệ nhân tạo vẽ ra con đường lên ngôi của nhà vô địch World Cup 2022

T.Thủy

(Dân trí) - Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, các nhà khoa học đã xây dựng những hệ thống trí tuệ nhân tạo để dự đoán về đội bóng sẽ lên ngôi vô địch tại giải đấu này.

Tại World Cup 2010, chú bạch tuộc Paul đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi dự đoán được chính xác kết quả của 12/14 trận đấu của kỳ World Cup này, bao gồm cả trận chung kết.

12 năm sau, tại World Cup 2022 đang diễn ra ở Qatar, không còn cần đến những loại động vật để đưa ra dự đoán, các nhà khoa học đã xây dựng các phần mềm trí tuệ nhân tạo, phân tích hàng trăm ngàn trường hợp để đưa ra dự đoán về nhà vô địch.

Đầu tiên phải kể đến phần mềm trí tuệ nhân tạo được xây dựng bởi Joshua Bull, Giáo sư toán tại trường đại học Oxford (Anh) và các cộng sự. Dựa vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như bảng xếp hạng FIFA, dân số của mỗi quốc gia, tỷ lệ cá cược của các nhà cái, bao nhiêu cầu thủ của đội tuyển quốc gia chơi cùng nhau trong một câu lạc bộ, độ tuổi trung bình của cầu thủ... phần mềm này dự đoán Brazil sẽ lên ngôi vô địch World Cup 2022, sau khi đánh bại đội tuyển Bỉ tại trận chung kết.

Phần mềm trí tuệ nhân tạo này cũng dự đoán vị trí của các đội tuyển sau khi vòng loại kết thúc và dự đoán kịch bản của các trận đấu vòng loại trực tiếp.

ket qua World Cup 2022.jpg

Trí tuệ nhân tạo của các giáo sư Oxford dự đoán về các đội sẽ vượt qua vòng bảng và đội sẽ giành chiến thắng tại World Cup 2022 (Ảnh: Medium).

Có cùng chung dự đoán là trí tuệ nhân tạo được xây dựng bởi Nick Barlow và các cộng sự tại Viện Quốc gia về Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Alan Turing (Anh). Phần mềm trí tuệ nhân tạo này đã xây dựng hơn 100 ngàn kịch bản khác nhau tại World Cup 2022 và đưa ra kết quả Brazil là đội có khả năng lên ngôi vô địch cao nhất, với khả năng 25,1%; xếp sau đó là Bỉ (18,9%), Argentina (13,2%), Pháp (11%)…

Đáng chú ý, dù được đánh giá cao, trí tuệ nhân tạo này dự đoán Đức chỉ có 1,7% khả năng vô địch, xếp sau cả Đan Mạch (3,1%), Bồ Đào Nha (3%) hay Croatia (1,9%).

tri tue nhan tao World Cup 2022 00.png

Dự đoán khả năng vô địch của các đội tuyển tại World Cup 2022 do trí tuệ nhân tạo của các giáo sư viện Alan Turing đưa ra (Ảnh: NS).

Al Jazeera - hãng tin nổi tiếng của nước chủ nhà Qatar, cũng đã xây dựng một trí tuệ nhân tạo mang tên gọi Kashef để dự đoán về đội sẽ lên ngôi vô địch tại World Cup 2022. Kashef sử dụng dữ liệu là bảng xếp hạng FIFA, danh sách cầu thủ, lịch sử thi đấu của các đội tuyển tại những kỳ World Cup trước đây… để đưa ra phân tích và dự đoán.

Trí tuệ nhân tạo Kashef của Al Jazeera dự đoán về các trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2022 (Ảnh: Al Jazeera).

Trí tuệ nhân tạo Kashef của Al Jazeera dự đoán về các trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2022 (Ảnh: Al Jazeera).

Cũng như 2 phần mềm trí tuệ nhân tạo kể trên, Kashef dự đoán Brazil sẽ lên ngôi vô địch giải đấu năm nay, sau khi đã vượt qua Pháp ở trận chung kết. Đáng chú ý, đến nay Kashef đã dự đoán đúng kết quả của 3/4 trận đấu đã diễn ra tại World Cup 2022 (chỉ đoán sai kết quả trận Mỹ và xứ Wales, khi Kashef dự đoán Mỹ là đội giành chiến thắng).

OPTA, công ty phân tích số liệu thể thao, cũng đã xây dựng phần mềm trí tuệ nhân tạo dựa vào các dữ liệu mà công ty này đang nắm giữ, để dự đoán đội vô địch World Cup 2022. Kết quả cuối cùng, Brazil là đội có khả năng lên ngôi vô địch cao nhất (15% khả năng vô địch), xếp trên Argentina (12,6%), Pháp (12,2%), Tây Ban Nha (9,1%)…

Tỷ lệ khả năng vô địch của các đội bóng tại World Cup 2022 theo dự đoán của OPTA (Ảnh: OPTA)

Tỷ lệ khả năng vô địch của các đội bóng tại World Cup 2022 theo dự đoán của OPTA (Ảnh: OPTA)

Hãng game Electronic Arts (EA) - nổi tiếng với dòng game bóng đá FIFA, cũng đã xây dựng một phần mềm trí tuệ nhân tạo để mô phỏng lại toàn bộ 64 trận đấu sẽ diễn ra tại World Cup 2022.

Trí tuệ nhân tạo này dự đoán trận chung kết World Cup 2022 sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 "ông hoàng bóng đá" Messi và Ronaldo, khi đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với nhau. Kết quả, Messi và các đồng đội sẽ vượt qua Bồ Đào Nha để nâng cao chiếc cúp vô địch tại giải đấu năm nay.

Có thể thấy, với đội hình đồng đều và có nhiều ngôi sao, hầu hết các phần mềm trí tuệ nhân tạo đều dự đoán Brazil sẽ lên ngôi vô địch kỳ World Cup năm nay.

Đáng chú ý, vua bóng đá Pele, người nổi tiếng… đoán toàn sai, cũng đã dự đoán đội tuyển Brazil sẽ lên ngôi vô địch. Nếu thực sự điều này xảy ra, không chỉ trí tuệ nhân tạo dự đoán đúng, mà Pele cũng sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử dự đoán chính xác đội tuyển vô địch World Cup.

Dẫu sao, mọi dự đoán vẫn chỉ dừng lại ở mức dự đoán, khi mà trái bóng tròn luôn tiềm ẩn nhiều điều bất ngờ thú vị. Trước đó, tại kỳ World Cup 2018, các phần mềm trí tuệ nhân tạo cũng đưa ra những dự đoán khác nhau về đội sẽ lên ngôi vô địch, nhưng kết quả… toàn sai.

Theo NS/Medium/Al Jazeera