Top 5 Pocket PC

(Dân trí) - Pocket PC là những chiếc máy tính bỏ túi “lai” điện thoại, cho phép chạy được đồng thời nhiều chương trình. Sau đây là top 5 Pocket PC “hot” nhất hiện nay do tạp chí CNTT CNet bầu chọn.

BenQ P50

 

P50 là điện thoại thông minh hoạt động trên bốn băng tần GSM/GPRS 850/900/1800/1900, lý tưởng cho những người thường xuyên phải chu du nước ngoài. Chạy hệ điều hành Windows Mobile 2003. Cũng như nhiều model cao cấp khác, P50 được trang bị các kết nối không dây “thượng hạng” như, Bluetooth và WiFi, hồng ngoại. Ngoài ra, Pocket PC này còn được tích hợp camera 1,3 Megapixel, bàn phím Qwerty mini và màn hình LCD rộng tới 2,8”, hiển thị 262.000 màu.

 

Top 5 Pocket PC - 1

BenQ P50.
 
Tuy nhiên, đáng tiếc là kiểu dáng thiết kế của BenQ P50 khá cồng kềnh và tuổi thọ pin kém. Mặc dù vậy, P50 vẫn được người dùng ưa chuộng. Theo CNet, BenQ P50 là máy tính bỏ túi có đầy đủ tính năng nhất hiện nay.

 

Giá bán: 650,72 USD.

 

HP iPaq hw6515

 

Đây là sản phẩm đầu tiên của HP được trang bị chức năng định vị toàn cầu (GPS).Hoạt động trên bốn băng tần GSM/GPRS/EDGE, hw6515 hỗ trợ công nghệ Bluetooth 1.2, hồng ngoại. Màn hình màu TFT QVGA hiển thị 64K màu. Ngoài ra, máy còn có camera số HP Photosmart với 1,3 Megapixel, độ phân giải 1280 x 1024 pixel.

 

Chạy hệ điều hành Windows Mobile 2003 Second Edition của Microsoft, sử dụng bộ vi xử lý Intel PXA270 có tốc độ 312 MHz. Bộ nhớ có dung lượng 128MB.

 

 

Top 5 Pocket PC - 2

HP iPaq hw6515.
 

HP iPaq hw6515 được người dùng ưng ý nhờ kiểu dáng nhẹ nhàng, thanh thoát và hỗ trợ công nghệ Pushmail. Đặc biệt, hw6515 có hai khe cắm mở rộng dung lượng nhớ. Bàn phím QWERTY giúp người dùng thuận tiện hơn trong thao tác.

 

Tuy nhiên, đáng tiếc là máy không tích hợp kết nối Wi-Fi, tốc độ xử lý dữ liệu tương đối chậm và tuổi thọ pin thấp. Tuy vậy, hw6515 vẫn là đối thủ đáng gờm của “chú dế” O2 và dòng Treo.

 

Giá bán: 717,11 USD

 

HP iPaq hx4700

 

Máy tính bỏ túi hx4700 với nhiều tính năng thời thượng và kiểu dáng chắc chắn, dành cho những người thường xuyên phải đi lại đặc biệt là doanh nhân. Tuy nhiên, giá của PDA này cũng hơi “nặng đô”.

 

Pocket PC này có hiệu quả sử dụng khá tốt, màn hình TFT lên tới 4 inch. Máy cũng được trang bị kết nối “thời thượng”, như Bluetooth và Wi-Fi.

 

Top 5 Pocket PC - 3

HP iPaq hx4700.

 

Chạy hệ điều hành Windows Mobile 2003 SE và sử dụng bộ vi xử lý 624MHz XScale PXA270 của Intel, công nghệ SpeedStep và Wireless MMX của máy giúp tối đa tuổi thọ của pin và các ứng dụng đa phương tiện

 

Tuy nhiên, kiểu dáng thiết kế của máy không “bắt mắt” lắm, cồng kềnh.

 

Giá bán: 717,11 USD.

 

O2 Xda II mini

 

O2 Xda II mini vừa nhỏ gọn vừa có nhiều tính năng nổi bật. Kiểu dáng gợi cảm, rất “được lòng” giới sành điệu. Màn hình cảm biến rộng tới 2,8 inch, hiển thị 65.000 màu, hình ảnh sắc nét thậm chí khi đứng dưới ánh nắng mặt trời. Máy được trang bị một camera 1,3 Megapixel.

 

Điều đáng tiếc là Xda II mini lại không tích hợp công nghệ Wi-Fi, người dùng buộc phải “mở thêm hầu bao” để mua thêm card Wi-Fi cắm vào khe cắm mở rộng MMC/SDIO. Bù lại, kết nối Bluetooth và hồng ngoại của máy có tốc độ truy cập và truyền dữ liệu nhanh hơn so với các “bậc đàn anh” O2 khác.

 

 

Top 5 Pocket PC - 4

O2 Xda II mini.

 

Máy hoạt động trên 3 băng tần GSM/GPRS 900,1800 và 1900. Sử dụng pin Lithium-ion 1,200mAh, cho thời gian đàm thoại liên tục là 4 -5 giờ và thời gian chờ là 180 tiếng.

 

Kích thước gọn gàng, hình ảnh sắc sảo, âm thanh sống động, tính năng mạnh mẽ của hệ điều hành Windows Mobile 2003 SE, O2 Xda II mini xứng đáng trở thành một trong những máy PDA được ưu chuộng nhất trên thế giới cũng như Việt Nam.

 

Giá bán ở Việt Nam: 12,3 triệu đồng.

 

O2 Xda IIs  

 

Sản phẩm đã có mặt trên thị trường vào cuối năm 2004 với nhiều tính năng cải tiến so với “người tiền nhiệm”. Hoạt động trên bốn băng tần GSM/GPRS 850/900/1800/1900. Model này cũng có các kết nối cao cấp, như Bluetooth, Wi-Fi và hồng ngoại.

 

Đáng tiếc là bán phím QWERTY khiến người dùng cảm thấy không thật thoải mái khi sử dụng vì kiểu bố trí kém thân thiện.

 

Top 5 Pocket PC - 5

O2 Xda IIs.  

 

Màn hình cảm biến TFT có độ phân giải 320 x 240 pixel. Chạy hệ điều hành Windows Mobile 2003 SE, dung lượng 128 MB. Không lớn lắm nhưng cũng thoải mái cho người dùng lưu trữ bài hát, logo, game…

 

Sử dụng chip Intel XScale 400MHz, tốc độ không phải là nhanh nhất nhưng cũng “đỉnh’ hơn các đối thủ khác. Xda IIs có pin Lithium-polymer 1,490mAh, cho thời gian đàm thoại là 4 giờ và thời gian chờ 168 tiếng.

 

Giá bán tại Việt Nam: 16,3 triệu đồng.

 

S.Hương (theo CNet)