Tham vọng thống trị mạng 5G tại khu vực Đông Nam Á của Huawei bị đe dọa

T.Thủy

(Dân trí) - Không chỉ bị các nước phương Tây và đồng minh với Mỹ “quay lưng”, các nước Đông Nam Á cũng không còn lựa chọn Huawei làm đối tác hàng đầu để triển khai mạng 5G tại quốc gia mình.

Nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đang đẩy nhanh tốc độ phát triển để sớm thương mại hóa mạng 5G.

Nhà mạng lớn nhất Thái Lan Advanced Info Service (AIS) hồi tháng 5 cho biết công ty sẽ đầu tư 1,2 tỷ USD để triển khai và mở rộng mạng 5G, nhằm phủ sóng mạng 5G đến tối thiểu 13% dân số Thái Lan vào cuối năm nay. Ba nhà mạng lớn của Việt Nam là Viettel, MobiFone và Vinaphone cũng đã hoàn thành thử nghiệm mạng 5G tại các thành phố lớn vào tháng 4 vừa qua.

Huawei, với khả năng cạnh tranh về mức giá so với các đối thủ, như Ericsson và Nokia, trong khác lĩnh vực cung cấp hạ tầng viễn thông, đang nhắm đến khu vực Đông Nam Á như một thị trường quan trọng, trong bối cảnh nhiều quốc gia phương Tây và đồng minh thân cận với Mỹ đã ngừng hợp tác và không cho phép Huawei tham gia triển khai mạng 5G vì những lo ngại về vấn đề an toàn thông tin.

Tham vọng thống trị mạng 5G tại khu vực Đông Nam Á của Huawei bị đe dọa - 1

Huawei đang mất đi nhiều khách hàng quan trọng trên thị trường 5G

Hiện Huawei đang hợp tác với nhà mạng AIS của Thái Lan, Maxis của Malaysia hay nhà mạng Globe Telecom của Philippines và nhà mạng Campuchia để triển khai mạng 5G tại các quốc gia Đông Nam Á này.

Tuy nhiên, Huawei cũng đang phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ trên thị trường cung cấp thiết bị và giải pháp mạng 5G, khi các hãng này cũng đang nhắm đến thị trường Đông Nam Á và thậm chí còn đạt được nhiều ưu thế hơn cả Huawei.

Tháng trước, các nhà mạng lớn của Singapore là SingTel, StarHub và M1 đã đồng loạt cho biết họ đã chọn tập đoàn Ericsson (Thụy Điển) và Nokia (Phần Lan) để làm đối tác phát triển và cung cấp dịch vụ 5G tại Singapore, bắt đầu từ tháng 1/2021.

Điều này đã khiến Huawei mất đi khách hàng giàu có và công nghệ tiên tiến nhất ở khu vực Đông Nam Á, dù chính phủ Singapore nhấn mạnh rằng họ không có ý từ chối hợp tác với Huawei vì áp lực từ chính phủ Mỹ hay vì lý do nào khác.

Trong khi đó, nhà mạng True Corp, “đối thủ” của AIS tại Thái Lan, cũng đã chọn Ericsson làm đối tác để phát triển hạ tầng mạng 5G cho mình

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là một trong những quốc gia đã thể hiện quan điểm rõ ràng rằng sẽ không hợp tác với Huawei hay các nhà cung cấp thiết bị viễn thông của Trung Quốc để triển khai và phát triển mạng 5G. Viettel, một trong 3 nhà mạng lớn nhất tại Việt Nam, đã hợp tác với Nokia cũng như tự phát triển thiết bị 5G của riêng mình để không phụ thuộc vào Huawei và các linh kiện viễn thông do Trung Quốc cung cấp.

Theo các nhà phân tích, việc nhà mạng SingTel không lựa chọn Huawei làm đối tác triển khai mạng 5G có thể làm ảnh hưởng đáng kể đến tham vọng của Huawei tại khu vực Đông Nam Á, nhất là khi SingTel đang nắm giữ cổ phần của nhiều nhà mạng khác tại khu vực này, bao gồm AIS của Thái Lan, Telkomsel của Indonesia, Globe Telecom của Philippines và cả Bharti Airtel của Ấn Độ.

Mặc dù các hãng viễn thông mà SingTel nắm cổ phần vẫn có quyền tự quyết định chọn đối tác để hợp tác phát triển mạng 5G, tuy nhiên, trong vai trò một cổ đông, SingTel vẫn có quyền can thiệp để các nhà mạng này lựa chọn một đối tác khác không phải là Huawei.

Không chỉ tham vọng thống trị thị trường mạng 5G tại khu vực Đông Nam Á của Huawei đang bị đe dọa, mà hãng công nghệ Trung Quốc cũng đang mất đi nhiều khách hàng tại những khu vực khác.

Trước những áp lực của chính quyền tổng thống Donald Trump, mới đây chính phủ Anh cũng đã quyết định “cấm cửa” Huawei tham gia triển khai mạng 5G. Các nhà mạng tại Anh sẽ bị cấm mua thiết bị từ Huawei, bắt đầu từ cuối năm nay và cũng bị buộc phải loại bỏ thiết bị Huawei khỏi cơ sở hạ tầng nước này trước năm 2027.

Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong thời gian qua cũng khiến Ấn Độ cân nhắc việc cấm sử dụng thiết bị của Huawei khi triển khai mạng 5G, như một cách để trả đũa chính quyền Bắc Kinh và đặc biệt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Trước đó, chính phủ nhiều quốc gia khác cũng đã ban hành lệnh cấm sử dụng thiết bị của Huawei trong việc triển khai mạng 5G, như Úc, New Zealand, Canada…