Huawei đang phải đối mặt với làn sóng “tẩy chay” mới

(Dân trí) - Huawei có thể phải đối mặt với lệnh cấm hoàn toàn và không được phép tham gia triển khai mạng 5G tại Anh. Trong khi đó, các nhà mạng tại Pháp cũng được yêu cầu không sử dụng thiết bị của Huawei.

Anh bắt đầu loại bỏ thiết bị Huawei khỏi hệ thống mạng 5G

Tháng 1/2020, chính phủ Anh “bật đèn xanh” cho phép Huawei được tham gia triển khai mạng 5G tại quốc gia của mình, nhưng chỉ giới hạn ở mức 35% cơ sở hạ tầng mạng và không phải là những hạ tầng cốt lõi.

Dù bị hạn chế, đây vẫn được xem là một tín hiệu tốt lành với Huawei, khi Anh là đồng minh thân cận nhất của Mỹ nhưng vẫn sẵn sàng hợp tác với Huawei, bất chấp việc Huawei đang bị Mỹ cấm vận và chính quyền Washington liên tục cảnh báo đồng minh không hợp tác với Huawei.

Huawei đang phải đối mặt với làn sóng “tẩy chay” mới - 1

Sau Mỹ, Huawei có thể sẽ phải đối mặt với một làn sóng “tẩy chay” mới tại các quốc gia phương Tây

Tuy nhiên, mọi chuyện đã xoay chiều khi chính phủ Anh đang xem xét lại quyết định hợp tác với Huawei. Theo tờ báo The Telegraph, chính phủ Anh đã bắt đầu loại bỏ các thiết bị của Huawei khỏi hệ thống mạng 5G của mình và thậm chí có thể ban hành lệnh cấm Huawei tham gia triển khai hệ thống mạng 5G tại Anh.

Quyết định của chính phủ Anh được đưa ra sau những lời đe dọa trừng phạt cứng rắn của Mỹ đối với các quốc gia nào sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei. Ngoài ra, áp lực ngay từ những chính trị gia tại Anh, khi nhiều người bày tỏ sự lo ngại vì sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei, đã khiến chính phủ Anh phải quyết định ngừng hợp tác với Huawei.

Nguồn tin của The Telegraph cho biết chính phủ Anh sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này ngay trong tháng này.

The Telegraph cũng đã dẫn lời cựu lãnh đạo Cục tình báo mật của Anh (MI6) John Sawers, cảnh báo rằng các cơ quan tình báo của Anh đã không còn có thể đảm bảo rằng công nghệ của Huawei có thể sử dụng an toàn mà không bị chính quyền Bắc Kinh đe dọa.

Chính phủ Pháp kêu gọi các nhà mạng không sử dụng thiết bị của Huawei

Ngoài Anh, Huawei cũng đang phải đối mặt với sự quay lưng từ phía Pháp.

Theo Guillaume Poupard, người đứng đầu Cơ quan an ninh mạng của Pháp (ANSSI), chính phủ nước này không hề có lệnh cấm sử dụng thiết bị của Huawei trong việc triển khai mạng 5G, nhưng người này cho biết ANSSI đang kêu gọi các hãng viễn thông của Pháp tránh hợp tác với Huawei và chuyển sang các nhà cung cấp khác.

“Những gì tôi có thể nói rằng đó không phải là một lệnh cấm hoàn toàn”, Guillaume Poupard cho biết. “Những đối với các nhà mạng hiện không sử dụng các thiết bị của Huawei, chúng tôi kêu gọi họ không hợp tác với Huawei”.

Các nguồn tin trước đó cho biết chính phủ Pháp sẽ không cấm Huawei, nhưng sẽ tìm cách ngăn chặn Huawei triển khai các hệ thống mạng cốt lõi, mang lại nhiều rủi ro và có khả năng giám sát các thông tin nhạy cảm như thông tin cá nhân của người dùng.

Việc chính phủ Pháp có ban hành lệnh cấm với thiết bị của Huawei hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hai trong số 4 nhà mạng lớn tại Pháp, đó là Bouygues Telecom và SFR, bởi vì khoảng một nửa thiết bị viễn thông của hai nhà mạng này được cung cấp bởi Huawei.

Trong khi đó nhà mạng Orange do nhà nước quản lý đang sử dụng thiết bị viễn thông của Nokia và Ericsson.

Trước đó, chính phủ nhiều quốc gia khác cũng đã ban hành lệnh cấm sử dụng chính bị của Huawei trong việc triển khai mạng 5G, chẳng hạn Úc, New Zealand, Canada…

Chính phủ Mỹ cũng đang tích cực thúc giục các nước đồng minh loại trừ Huawei ra khỏi các nhà cung cấp thiết bị viễn thông với lý do chính phủ Trung Quốc có thể lợi dụng Huawei cho các mục đích gián điệp. Huawei đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của chính phủ Mỹ.

T.Thủy
Theo Telegraph/ABCNews