Thái Lan cân nhắc cấm Facebook vì không kiểm soát được nội dung quảng cáo

T.Thủy

(Dân trí) - Bộ Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội Thái Lan đang đề nghị tòa án ban hành lệnh cấm Facebook tại quốc gia này, với cáo buộc Facebook đã không kiểm soát được các quảng cáo lừa đảo trên nền tảng của mình.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội Thái Lan Chaiwut Thanakamanusorn chia sẻ trong một buổi hôm báo vào ngày 21/8 về việc ông sẽ yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm Facebook hoạt động tại Thái Lan.

Ông Chaiwut Thanakamanusorn - Bộ trưởng Bộ Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội Thái Lan - phát biểu tại cuộc họp báo hôm 21/8 (Ảnh: BangkokPost).

Ông Chaiwut Thanakamanusorn - Bộ trưởng Bộ Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội Thái Lan - phát biểu tại cuộc họp báo hôm 21/8 (Ảnh: BangkokPost).

Lệnh cấm dự định sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này. Lý do đưa ra lệnh cấm là vì Facebook đã không thể ngăn chặn những quảng cáo với nội dung lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân Thái Lan.

Tuy nhiên, lệnh cấm dự kiến sẽ chỉ có hiệu lực trong vòng 7 ngày để Facebook có thời gian xử lý các nội dung quảng cáo lừa đảo, thay vì có hiệu lực vĩnh viễn.

Ông Chaiwut cho biết Bộ của ông đã nhiều lần yêu cầu Facebook chặn các nội dung quảng cáo lừa đảo tại Thái Lan, nhưng không có kết quả. Do vậy, ông Chaiwut muốn áp dụng biện pháp mạnh tay hơn để răn đe Facebook.

Các nội dung quảng cáo lừa đảo xuất hiện trên Facebook tại Thái Lan bao gồm những lời mời tham gia các dự án đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao một cách phi thực tế, liên quan đến những người nổi tiếng và các nhà đầu tư thành công. Nhiều quảng cáo còn mạo danh Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Thái Lan để lừa đảo người dùng Facebook.

Ngoài ra, nhiều nội dung quảng cáo bán sản phẩm xuất hiện trên Facebook tại Thái Lan, nhưng khi người dùng chuyển tiền, họ không nhận được đúng sản phẩm đã quảng cáo hoặc thậm chí không nhận được bất cứ thứ gì từ người bán.

Ông Chaiwut cho biết ước tính đã có khoảng 200.000 người dùng Facebook tại Thái Lan trở thành nạn nhân của những nội dung quảng cáo lừa đảo trên Facebook, với thiệt hại lên đến hơn 100 tỷ baht.

Đây không phải là lần đầu tiên Thái Lan áp dụng biện pháp mạnh với Facebook. Vào năm 2020, tòa án Thái Lan cũng đưa ra án phạt với mạng xã hội này vì không chịu xóa các nội dung vi phạm theo yêu cầu của chính phủ Thái Lan.

Facebook sau đó đã phải nộp phạt số tiền 200.000 baht (tương đương 5.700USD) và mức phạt 5.000 baht (142 USD) cho mỗi ngày chậm trễ trong việc xóa các nội dung vi phạm.

Đáng chú ý, các nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật không chỉ xuất hiện tại Thái Lan, mà tình trạng này cũng xảy ra rất phổ biến tại Việt Nam.

Quảng cáo môi giới mại dâm xuất hiện công khai trên Facebook Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Quảng cáo môi giới mại dâm xuất hiện công khai trên Facebook Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều người dùng Facebook Việt có thể dễ dàng bắt gặp những nội dung quảng cáo mại dâm, cờ bạc, buôn bán cây thuốc phiện… xuất hiện một cách công khai trên Facebook. Điều này khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của Facebook khi xét duyệt các nội dung quảng cáo trước khi phân phối đến người dùng.

Theo BangkokPost