Nokia khởi động 2 trung tâm ứng dụng di động tại Hà Nội

(Dân trí) - Hôm qua, Nokia đã chính thức khởi động 2 trung tâm ứng dụng di động với 2 trường đại học tại Hà Nội gồm Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông và Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Đây là một phần trong chương trình hợp tác của Nokia với các trường đại học tại Việt Nam, tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tham dự vào việc phát triển những ứng dụng sáng tạo đồng thời thu thập thêm những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc.

 

Ông William Hamilton-Whyte, Giám đốc điều hành VP Đại diện Nokia tại Việt Nam, cho biết: “Sinh viên sẽ có cơ hội khám phá các tiến trình phát triển ứng dụng dựa trên việc tận dụng ứng dụng web và các nền tảng Qt, Java hay Windows Phone. Sau khi khóa học kết thúc, những ý tưởng hay nhất sẽ được phát triển thành ứng dụng thực tế và được hỗ trợ đưa lên kho ứng dụng Nokia Store và Market Place.”


Nokia khởi động 2 trung tâm ứng dụng di động tại Hà Nội
Ông William Hamilton-Whyte và đại diện Học Viện Bưu Chính Viễn Thông cắt băng khánh thành Trung tâm ứng dụng di động tại Hà Nội.

 

Ngoài việc cung cấp đội ngũ các chuyên gia Nokia trực tiếp tham gia giảng dạy các lớp như thiết kế giao diện, kỹ thuật lập trình Java…, Nokia còn cung cấp hơn máy điện thoại các loại cho sinh viên taị Học Viện Bưu Chính Viễn Thông và Đại Học Bách Khoa nhằm tạo ra môi trường thực tế để học tập và thực hành các ứng dụng di động. Chẳng hạn, chỉ trong vòng 02 tháng (15/8 - 15/10) các nhóm sinh viên của Học Viện Bưu Chính Viễn Thông đã đạt được thành tích vô cùng ấn tượng với hơn 100.000 lượt tải từ Nokia Store.

 

Trong năm 2011, Nokia đã triển khai thành công chương trình hợp tác với 03 trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh: Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Trường Đại học tự nhiên TP.HCM và Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM. Ngoài ra, Nokia cũng đã đồng hành cùng Chính phủ Phần Lan và Ngân hàng thế giới thành lập phòng thí nghiệm ứng dụng di động Đông Á (mLab East Asia) tại Saigon Higt-Tech Pack, TP.HCM.
 
Khôi Linh