Những cặp loa “khủng” tại triển lãm Nghe nhìn 2013

(Dân trí) - Triển lãm thiết bị nghe nhìn (Audio Visual Equipment Show) 2013 sẽ bắt đầu vào thứ 7 ngày 7/12 tới đây. Trong triển lãm lần này, các audiophile sẽ có dịp thưởng âm thanh từ những thiết bị “khủng”, đến từ các hãng âm thanh hàng đầu thế giới.

AV Show Hà Nội được tổ chức thường niên và định kỳ vào tháng 12 tại khách sạn Daewoo Hà Nội. Năm nay sẽ có sự tham gia của hàng trăm thương hiệu âm thanh, hình ảnh trong và ngoài nước.
 
Nhà tổ chức cho biết triển lãm năm nay tập trung nhiều hệ thống audio lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Avalon, Dynaudio, Goldmund, Burmester, Focal… Trong đó nổi lên là sự xuất hiện của Tesseract, đôi loa Avalon đầu bảng, cũng là đôi đầu tiên được sản xuất trên thế giới.
 
Cùng điểm lại những cặp loa hi-end sẽ xuất hiện trong triển lãm lần này
 
Loa Tesseract Avalon
Những cặp loa “khủng” tại triển lãm Nghe nhìn 2013
 
Tesseract là bộ loa khổng lồ với chiều cao 193cm, rộng 74cm. Cặp loa do Neil Patel - nhà thiết kế công nghiệp chuyên về các sản phẩm âm thanh và phòng hòa nhạc - thiết kế với sự hỗ trợ từ những chuyên gia kiến trúc và tạo hình, dưới quy trình sản xuất và chế tạo của Avalon Acoustics. Cặp loa là kết quả của một quá trình nghiên cứu dài hơi đúc kết từ những kinh nghiệm, nghiên cứu trong hơn 20 năm hoạt động của hãng.
 
Loa Dynaudio Consequence Ultimate Edition

Những cặp loa “khủng” tại triển lãm Nghe nhìn 2013

Mang thiết kế đặc sắc, loa Consequence Ultimate Edition (UE) gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Cách sắp xếp loa rất đặc biệt gồm có tất cả 5 loa nhưng lại được bố trí ở vị trước ngược hoàn toàn từ trên xuống dưới gồm: loa woofer 300mm, mid woofer 170mm,  mid 52mm, treble 28mm và super treble 21mm. Cách bố trí này giúp toàn bộ các loa con tạo được sự đồng pha mà theo Dynaudio là yếu tố cực kỳ quan trọng để tạo nên một âm hình chuẩn và rộng.
 
Tại triển lãm, cặp loa sẽ được phối ghép với những thiết bị nguồn âm cũng như khuếch đại đến từ thương hiệu Burmester Audio danh tiếng.
 
Loa Tidal Agoria

Những cặp loa “khủng” tại triển lãm Nghe nhìn 2013

Mặc dù là thương hiệu loa mới nhưng Tidal cho thấy hãng là một đối thủ đáng gờm qua việc chế tác sản phẩm loa Tidal Agoria. Loa được chế tác thủ công đơn chiếc với những đường nét tinh xảo, sử dụng nguyên vật liệu thượng hạng với những triết lý âm thanh đề cao sự chính xác và trung thực.

Tại triển lãm, cặp loa này sẽ được phối ghép với hệ thống AudioNote danh giá đến từ Anh Quốc, bao gồm  Preamp AudioNote Kondo M1000 II và Poweramp Monoblock Gakuon II.

Loa Rockport Altair II

Những cặp loa “khủng” tại triển lãm Nghe nhìn 2013

Tại triển lãm Nghe nhìn Hà Nội 2012, hệ thống âm thanh 21 tỷ đồng đã thu hút rất nhiều người, với lời giới thiệu của nhà tổ chức là hệ thống hi-end hay nhất thế giới. Riêng đôi loa Arrakis 2i của Rockport Technologies là một trong những sản phẩm cao cấp nhất của hệ thống với chiều cao hơn 2 mét và tổng trọng lượng gần một tấn. Sau khi cùng bộ khuếch đại VTL, nguồn phát dCS lập kỷ lục hệ thống đắt nhất triển lãm Hà Nội AV Show 2012, năm nay, đôi loa đầu bảng Rockport Arrakis II sẽ nhường sân khấu cho người em Altair II. 
 
Loa Wilson Benesch Vector

Những cặp loa “khủng” tại triển lãm Nghe nhìn 2013

Nổi tiếng là hãng loa đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ sợi carbon vào việc chế tạo thùng loa, Wilson Benesch đã chế tạo ra những đôi loa được đánh giá cao về độ tĩnh, tính chính xác và nhiễu thấp. Đây cũng là một thương hiệu mới đến từ Anh Quốc, xuất hiện tại Việt Nam lần đầu. Đôi loa Vector sẽ được trình diễn tại AV Show 2013 lần này.
 
Tannoy Canterbury Gold Reference
Những cặp loa “khủng” tại triển lãm Nghe nhìn 2013
Với việc trình làng bản nâng cấp Gold Reference (GR) cho dòng loa Prestige vào tháng 5 vừa qua, Tannoy lại góp thêm một tên tuổi nữa vào bộ sưu tập các sản phẩm hi-end vốn rất nổi tiếng của mình. 
Một hệ thống loa Tannoy đang trình diễn
Một hệ thống loa Tannoy đang trình diễn

Năm nay nhà phân phối Anh Duy Audio sẽ giới thiệu thành viên Canterbury GR. Về mặt hình thức, bảng nâng cấp GR không có nhiều thay đổi, thùng loa được vẽ thêm vài chi tiết, ấn tượng nhất có lẽ là chiếc kiềng loa đồng trục được mà vàng dày và logo GR in ở mặt trước loa để phân biệt với các phiên bản cũ. Bên trong thùng loa có thay đổi về đường dẫn âm, driver đồng trục cũng được nâng cấp dựa trên củ loa sử dụng trong model đầu bảng Kingdom Royal.

Bảo Khánh