"Người thổi còi" Facebook kêu gọi Mark Zuckerberg từ chức

(Dân trí) - Frances Haugen, cựu giám đốc và là "người thổi còi" khi công khai những mặt trái của mạng xã hội Facebook, cho biết Mark Zuckerberg nên rời khỏi chiếc ghế CEO tại công ty.

Xuất hiện tại hội nghị công nghệ Web Summit đang diễn ra tại Lisbon (Bồ Đào Nha), Frances Haugen đã chia sẻ những cảm nghĩ của mình về mạng xã hội Facebook và đưa ra lời kêu gọi Mark Zuckerberg nên từ chức.

Frances Haugen tại Hội nghị công nghệ Web Summit (Ảnh: Sportsfile).

Frances Haugen tại Hội nghị công nghệ Web Summit (Ảnh: Sportsfile).

"Tôi có niềm tin rằng Facebook sẽ thay đổi", Frances Haugen chia sẻ khi tham dự hội nghị Web Summit. "Có một hành vi khuôn mẫu tại Facebook, nơi họ luôn ưu tiên lợi nhuận của công ty hơn là sự an toàn chung của chúng ta. Nhưng vẫn có rất nhiều người tốt bụng, thông minh và tận tâm làm việc tại đó".

Frances Haugen nhấn mạnh rằng hệ thống kiểm duyệt nội dung của Facebook không hoạt động tại nhiều nơi trên thế giới và hệ thống kiểm duyệt bằng trí tuệ nhân tạo của Facebook đôi khi không hiểu được những ngôn ngữ địa phương để có thể kiểm duyệt nội dung một cách hiệu quả.

Cựu giám đốc Facebook cũng không tán thành việc Facebook đổi tên thành Meta và xoay trục từ mạng xã hội sang xây dựng một đa vũ trụ ảo (metaverse) cho người dùng. Frances Haugen cho rằng Facebook nên tập trung để khắc phục các vấn đề hiện có trên mạng xã hội này, hơn là xây dựng một thế giới ảo giống như trong game.

"Họ sắp đầu tư 10.000 kỹ sư để xây dựng một trò chơi điện tử", Haugen bình luận một cách mỉa mai.

Không dừng lại ở đó, Haugen còn cho rằng Mark Zuckerberg nên từ chức khỏi chiếc ghế CEO của Facebook như một giải pháp để "cứu" mạng xã hội này.

"Tôi không hề ghét Facebook. Tôi yêu mạng xã hội này và tôi chỉ muốn nó được cứu. Mark Zuckerberg nên từ chức, đó là một giải pháp", Haugen bình luận.

Frances Haugen, cựu Giám đốc sản phẩm của Facebook, được xem là "người thổi còi" khi gửi hàng chục nghìn tài liệu nội bộ của Facebook cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, cũng như tờ báo The Wall Street Journal, để vạch trần những chuyện "thâm cung bí sử" của Facebook.

Frances Haugen đã cáo buộc cũ của mình "gây hại cho sức khỏe tâm thần của người dùng trẻ, gây chia rẽ và ảnh hưởng đến nền dân chủ". Haugen ví các sản phẩm của Facebook giống như chất gây nghiện đối với trẻ em và khẳng định rằng Facebook đã đề cao lợi nhuận cao hơn lợi ích của cộng đồng.