Microsoft vẫn chưa chọn được tên mới cho Nokia

(Dân trí) - Nokia vừa tuyên bố hoàn tất thương vụ sáp nhập trị giá 7,2 tỷ USD với Nokia vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, sau 7 tháng công bố về kế hoạch mua lại Nokia, cho đến lúc này Microsoft vẫn chưa chọn được tên mới cho hãng di động Phần Lan.

Microsoft vẫn chưa chọn được tên mới cho Nokia

Cựu CEO Stephen Elop (phải) sẽ là người điều hành bộ phận Thiết bị và Dịch vụ của Nokia dưới sự chỉ đạo trực tiếp của CEO Microsoft Satya Nadella

Trước đó, một số thông tin cho hay Microsoft sẽ đổi tên Bộ phận Dịch vụ và Thiết bị của Nokia thành Microsoft Mobile Oy. Tuy nhiên, trên thực tế, cho đến thời điểm này, Microsoft vẫn chưa thể chọn tên mới cho “đứa con” mới của mình.

Trang Forbes hôm nay đã đăng tải một bài viết với một thông tin rất ít hỏi được đề cập đến teengoij mới của Nokia. “Microsoft sẽ không sử dụng Microsoft Mobile để đặt tên cho điện thoại Nokia, thay vào đó, các thương hiệu Lumia và Asha cùng những danh mục điện thoại khác được bán dưới thương hiệu Nokia sẽ được chuyển dịch qua Microsoft như là một phần của bản hợp đồng. Danh mục điện thoại mà thương hiệu Nokia sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ Microsoft. Nokia cũng sẽ tiếp tục sở hữu và điều hành tên thương hiệu Nokia, nhưng Microsoft đã mua bản quyền sử dụng tên gọi Nokia cho các thiết bị di động trong 10 năm, và cả cho những mục đích marketing các thiết bị thông minh dưới tên gọi Nokia trong một thời gian nhất định”.

Microsoft cho biết trong thời gian tới, hãng chưa có quyết định về tên gọi của Nokia, nhưng trong tương lai, hãng sẽ lựa chọn một tên mới cho hãng di động đến từ Phần Lan.

Trong khi đó, thông báo từ Nokia về kế hoạch sáp nhập với Microsoft cho biết hãng sẽ sản xuất điện thoại cho Microsoft theo đơn đặt hàng. Khoảng 25.000 nhân viên của Nokia sẽ làm việc cho Microsoft, và Bên cạnh cựu CEO Stephen Elop sẽ là người điều hành bộ phận Thiết bị và Dịch vụ của Nokia dưới sự chỉ đạo trực tiếp của CEO Microsoft Satya Nadella.

 Khôi Linh