Microsoft mở cửa mạng xã hội Socl

(Dân trí) - Sau một thời gian dài sử dụng, Microsoft đã mở cửa thử nghiệm mạng xã hội Socl của mình cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, mục đích của mạng xã hội này vẫn đang bị đặt một dấu chấm hỏi.

Socl là mạng xã hội của Microsoft được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 5 vừa qua và chỉ thử nghiệm hạn chế với một số người dùng được mời. Đến nay, Socl đã mở cửa rộng rãi cho người dùng sử dụng và đăng tải nội dụng.

Nếu muốn thử nghiệm mạng xã hội này, bạn có thể truy cập vào http://beta.so.cl/, sử dụng tài khoản Facebook hoặc tài khoản của Microsoft để đăng nhập.

Sau khi đăng nhập, người dùng có thể chia sẻ nội dung, bao gồm hình ảnh, video, các đường link… hay bình luận, đánh dấu hay chia sẻ những nội dung do người dùng khác đăng tải.

Mục đích hoạt động thực sự của mạng xã hội Socl vẫn đang là một dấu chấm hỏi
Mục đích hoạt động thực sự của mạng xã hội Socl vẫn đang là một dấu chấm hỏi

Khác với mạng xã hội Google+ của Google đi theo mô hình của Facebook, Socl của Microsoft lại đi theo mô hình của mạng xã hội hình ảnh Pinterest, với nội dung được hiển thị dưới dạng các hình ảnh, và trang chủ của Socl kéo dài vô tận, người dùng di chuột đến đâu, nội dung sẽ tiếp tục tải và hiển thị đến đó.

Mục đích của Socl theo Microsoft là một mạng xã hội chia sẻ và tìm kiếm, nghĩa là người dùng sẽ đăng tải và chia sẻ những nội dung hữu ích và người dùng có thể tìm kiếm chúng thông qua Socl. Các nội dung có thể được đánh dấu và phân loại theo tag, tuy nhiên trên thực tế, nội dung chia sẻ trên Socl khá lộn xộn và người dùng không dễ dàng gì để tìm được những nội dung mà mình cần.

Hiện tại, các nội dung đăng tải trên Socl rất lộn xộn và với cách hiển thị của Socl, càng nhiều người dùng tham gia, các nội dung đăng tải trên đó sẽ càng lộn xộn và khó kiểm soát hơn.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Socl vẫn chỉ đang ở trong quá trình thử nghiệm, nghĩa là Microsoft hoàn toàn có thể hủy bỏ dự án này nếu cảm thấy không hợp lý để phát triển. Nhiều người cho rằng việc “nở rộ” các dịch vụ mạng xã hội như hiện tại là không cần thiết, và rất có thể Microsoft sẽ đi vào “vết xe đổ” của Google như trường hợp với mạng Google+ hiện tại.

T.Thủy