Microsoft “dìm hàng” Siri trong clip quảng cáo về “trợ lý ảo” Cortana

(Dân trí) - Không chỉ là “mục tiêu yêu thích” trong những clip quảng cáo của Samsung mà Apple cũng là “đối tượng” thường xuyên được Microsoft lựa chọn trong các quảng cáo của hãng. Mới đây, Microsoft đã tung ra clip quảng cáo so sánh giữa “trợ lý ảo” Cortana trên Windows Phone và Siri của iOS...

“Dìm hàng” đối thủ là một trong những biện pháp để giúp cho bản thân mình trở nên tỏa sáng và được chú ý nhiều hơn. Đó là cách thức mà Microsoft sử dụng trong đoạn clip quảng cáo mới nhất về “trợ lý ảo” Cortana trên nền tảng Windows Phone của hãng.

Mặc dù chỉ mới được ra đời trên nền tảng Windows Phone 8.1 cách đây không lâu nhưng “trợ lý ảo” Cortana lại được đánh giá toàn diện và thông minh hơn Siri trên iOS với chức năng đưa ra nhắc nhở cho người dùng trong từng ngữ cảnh. Và Microsoft đã tận dụng ưu điểm này trong đoạn clip quảng cáo của mình.

Trong đó, người dùng đã sử dụng chức năng “trợ lý ảo” Cortana trên chiếc smartphone Lumia 635 để yêu cầu Cortana đưa ra lời nhắc nhở về việc chúc mừng kỷ niệm ngày cưới khi người vợ gọi đến, trong khi đó, Siri của iOS lại “từ chối” thực hiện điều này vì chức năng nhắc nhở người dùng vẫn chưa được trang bị trên iOS.

Sau đó, người dùng còn yêu cầu Cortana nhắc nhở mua hoa khi họ đi gần bất kỳ cửa hàng bán hoa này, Cortana cũng chấp nhận lời yêu cầu của chủ nhân, trong khi đó Siri trên iOS lại một lần nữa cho biết không thể thực hiện chức năng tương tự.

Cuối cùng, Cortana đã đưa ra lời nhắc nhở về tình trạng giao thông để người dùng có thể khởi hành và đến nơi đúng giờ, trong khi đó Siri trên iOS lại phải thốt lên thừa nhận rằng “đó mới là smartphone”, như một cách để tự thừa nhận thất bại của chính mình.

Dĩ nhiên, mỗi sản phẩm, mỗi nền tảng đều có những ưu, nhược điểm của riêng mình, tuy nhiên Microsoft đã rất biết cách tận dụng những ưu điểm của Cortana để so sánh với những thiếu sót của Siri trên iOS. Dù vậy, nếu bỏ qua nội dung quảng cáo và nhìn vào thực tế thì doanh thu smartphone sử dụng Windows Phone của Microsoft vẫn còn rất xa để có thể so sánh với doanh thu iPhone của Apple.

Video quảng cáo so sánh Cortana với Siri:



T.Thủy