Lý do Apple khó rời khỏi Trung Quốc

Thế Anh

(Dân trí) - Hai thập kỷ qua, Apple và Trung Quốc đã có mối quan hệ chặt chẽ. Quốc gia này không chỉ chiếm phần lớn năng lực sản xuất của Apple, mà còn là thị trường đóng góp lớn cho doanh số của công ty.

Tuy nhiên, theo CNN, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này đã bắt đầu có những rạn nứt. Khi dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, Trung Quốc vẫn kiên trì thực hiện nghiêm ngặt giải pháp giãn cách xã hội. Điều này đã khiến cho nhiều nhà máy - trong đó có các đơn vị đối tác của Apple, buộc phải ngừng hoạt động và gây ra tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lý do Apple khó rời khỏi Trung Quốc - 1

Việc chính phủ Trung Quốc thực hiện đóng cửa đã gây ra tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu (Ảnh: 9to5mac).

Trong một cuộc họp vào tháng 4, CEO Apple Tim Cook cảnh báo rằng sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng tại Trung Quốc có thể khiến hoạt động kinh doanh của công ty thiệt hại tới 8 tỷ USD.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple lo lắng vì sự phụ thuộc của công ty vào Trung Quốc. Một năm trước đại dịch, Apple cũng đưa ra cảnh báo doanh số bán iPhone có thể chậm lại trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc leo thang. 

Dù vậy, theo nhận định từ nhiều chuyên gia, gã khổng lồ công nghệ Mỹ sẽ khó có thể rút khỏi thị trường Trung Quốc trong tương lai gần.

"Không có nghi ngờ gì về việc ngành sản xuất công nghệ muốn chuyển ra khỏi Trung Quốc. Họ không thể chịu được rủi ro tiếp tục bị gián đoạn nguồn cung và họ muốn kiểm soát tốt hơn khả năng phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, việc rời khỏi thị trường Trung Quốc không hề đơn giản và quá trình chuyển đổi sẽ mất nhiều thời gian cũng như sự đầu tư", Lisa Anderson, CEO của LMA Consulting Group, cho biết.

Cook gia nhập Apple vào năm 1998, vài năm trước khi công ty bắt đầu sản xuất các sản phẩm tại Trung Quốc. Ông đã xây dựng và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu với tư cách là COO, trước khi trở thành CEO của Apple vào năm 2011. Vị CEO đã có một số chuyến thăm công khai đến Trung Quốc, minh chứng cho tầm quan trọng của quốc gia này với Apple.

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, Apple đang lên kế hoạch tăng cường sản xuất tại các quốc gia như Việt Nam và Ấn Độ. Nguyên nhân đến từ chính sách kiểm soát dịch Covid-19 nghiêm ngặt của chính phủ Trung Quốc.

"Chuỗi cung ứng của chúng tôi mang tính toàn cầu. Vì thế, các sản phẩm sẽ được sản xuất ở khắp nơi. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét việc tối ưu hóa. Chúng tôi liên tục học hỏi những điều mới mỗi ngày và thực hiện các thay đổi", Cook chia sẻ.

Lý do Apple khó rời khỏi Trung Quốc - 2

Apple đang lên kế hoạch tăng cường sản xuất tại các quốc gia ngoài Trung Quốc (Ảnh: CNN).

Dù vậy, Trung Quốc đã dành nhiều năm để xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao và tạo ra một hệ sinh thái chuỗi cung ứng gắn kết. Đây là điều rất khó có thể tìm kiếm ở những nơi khác.

Đối với Apple, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của hãng bên ngoài Mỹ. Apple hiện chiếm 18% thị trường smartphone tại Trung Quốc và Trung Quốc chiếm gần 1/4 doanh số bán hàng trên toàn cầu của công ty.

"Trung Quốc là nơi đóng góp một phần quan trọng vào việc tăng trưởng của Apple. Apple hiện có rất nhiều lý do để không rời bỏ Trung Quốc", Gad Allon, chuyên gia tại đại học Pennsylvania, nhận định.

Theo edition.cnn.com