Google bị phạt gần 100 triệu USD tại Nga

Thế Anh

(Dân trí) - Ước tính, khoản phạt mà Google phải chịu tương đương với 8% doanh thu của công ty tại Nga.

Một tòa án tại Nga đã đưa ra mức phạt lên tới 98 triệu USD đối với Google với lý do công ty không gỡ bỏ các nội dung bất hợp pháp tại quốc gia này, bao gồm quảng cáo liên quan đến ma túy hay các bài đăng của một số tổ chức cực đoan, khủng bố...

Trao đổi với The Verge, Google cho biết công ty sẽ nghiên cứu các tài liệu từ phía tòa án trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Google bị phạt gần 100 triệu USD tại Nga - 1

Google bị phạt vì công ty đã không gỡ bỏ các nội dung bất hợp pháp tại Nga (Ảnh: Daily News).

Nguồn tin từ Reuters cho biết khoản phạt trên tương đương với 8% doanh thu của Google tại Nga. Quốc gia này đang thúc đẩy mạnh mẽ hơn những hoạt động kiểm soát các công ty công nghệ lớn và nội dung mà người dùng xuất bản trên nền tảng của họ.

Trong năm 2021, Nga đã phạt nhiều công ty công nghệ nước ngoài. Tuy nhiên, án phạt mới nhất đối với Google là lần đầu tiên quốc gia này áp dụng dựa trên doanh thu hằng năm của công ty tại Nga. Điều đó khiến cho số tiền phạt tăng lên đáng kể.

Trước đó không lâu, Meta (công ty chủ quản của Instagram) cũng đã bị phạt khoản tiền 27,15 triệu USD với các cáo buộc tương tự. Theo Reuters, Meta đã không xóa khoảng 2.000 nội dung bị cấm, trong đó có các bài đăng liên quan đến chế tạo vũ khí, chất nổ, các phần tử cực đoan...