Elon Musk lập công ty trí tuệ nhân tạo dù kêu gọi ngừng phát triển A.I

T.Thủy

(Dân trí) - Elon Musk đã chính thức thành lập công ty trí tuệ nhân tạo, không lâu sau khi kêu gọi toàn ngành trí tuệ nhân tạo tạm ngưng phát triển các hệ thống A.I mới.

Không lâu sau khi xuất hiện tin đồn Elon Musk thành lập một công ty trí tuệ nhân tạo mới, giờ đây, tin đồn đã trở thành sự thật. Trên thực tế, Elon Musk đã âm thầm thành lập công ty này từ lâu, nhưng đến nay mới được lộ diện.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, công ty mới của Elon Musk có tên X.AI, được đăng ký thành lập từ ngày 9/3 vừa qua. Elon Musk sẽ chịu trách nhiệm làm giám đốc công ty, còn nhà quản lý tài chính riêng của Musk - Jared Birchall, sẽ được bổ nhiệm vị trí thư ký giám đốc.

Elon Musk thành lập công ty trí tuệ nhân tạo của riêng mình để không đứng ngoài cuộc đua

Elon Musk thành lập công ty trí tuệ nhân tạo của riêng mình để không đứng ngoài cuộc đua "nóng" nhất làng công nghệ hiện nay (Ảnh: iStock).

Các nguồn tin thân cận với công ty cho biết những dự án trí tuệ nhân tạo của X.AI sẽ được phục vụ cho các công ty do Elon Musk làm chủ như Twitter, Tesla, Neuralink hay SpaceX… Elon Musk cũng đã mời Igor Babushkin, chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo và từng làm việc tại DeepMind (dự án trí tuệ nhân tạo của Google), để đứng đầu nhóm phát triển của X.AI.

X.AI được xem là bước khởi động cho kế hoạch biến Twitter thành một siêu ứng dụng của Elon Musk, trong đó Twitter sẽ không chỉ là một mạng xã hội đơn thuần như hiện nay mà còn được tích hợp nhiều tính năng khác như thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, đặt xe taxi…

Trước đó, Elon Musk cũng đã thành lập tập đoàn tư nhân X Holdings Corp và gộp chung các công ty do mình làm chủ như Tesla, SpaceX, Twitter, The Boring Company… trở thành công ty con của tập đoàn này. X.AI cũng sẽ là một trong số đó.

Đây không phải là lần đầu tiên Elon Musk đầu tư vào dự án phát triển trí tuệ nhân tạo. Trước đó, Elon Musk cũng là một trong những nhà sáng lập và đầu tư đầu tiên vào OpenAI, công ty phát triển trí tuệ nhân tạo ChatGPT nổi tiếng. Tuy nhiên, Elon Musk sau đó đã rời khỏi OpenAI do những bất đồng về quan điểm phát triển trí tuệ nhân tạo của công ty này.

Đáng chú ý, cách đây không lâu, Elon Musk là một trong những người đã ký vào bức thư kiến nghị ngành công nghệ nên tạm ngừng phát triển các hệ thống A.I mới trong vòng 6 tháng để đánh giá những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai, khi A.I vượt quá khả năng của con người. Tuy nhiên, động thái thành lập X.AI lại cho thấy dường như Elon Musk đang đi ngược lại tuyên bố của mình.

Mặc dù từng nhiều lần bày tỏ sự lo ngại về ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến tương lai của con người, Elon Musk lại là một trong những người tài trợ tích cực nhất cho các dự án phát triển trí tuệ nhân tạo.

Vào năm 2014, Elon Musk từng viết trên trang Twitter cá nhân: "Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác với trí tuệ nhân tạo. Có khả năng nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân". Đến năm 2017, Elon Musk nhận định rằng trí tuệ nhân tạo có thể là nguyên do dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ III, khi các quốc gia lớn chạy đua phát triển các hệ thống A.I để cạnh tranh với nhau.

Một chi tiết đáng chú ý, Elon Musk dường như rất yêu thích ký tự "X". Trước đó, khi thành lập công ty Paypal, Elon Musk đã đặt cho công ty này cái tên X.com. Công ty hàng không vũ trụ do Elon Musk thành lập có tên SpaceX và đứa con trai ra đời vào năm 2020 của Musk cũng mang cái tên rất lạ X Æ A-12 Musk.

Theo YN/DTrends