Dấu mốc quan trọng với Apple

Thế Anh

(Dân trí) - Apple cho biết công ty đã bắt đầu lắp ráp những chiếc iPhone 14 tại nhà máy ở Ấn Độ. Đây được xem là dấu mốc quan trọng với công ty Mỹ trong quá trình chuyển dịch hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc.

"Dòng sản phẩm iPhone 14 mới giới thiệu nhiều công nghệ đột phá và khả năng an toàn quan trọng. Chúng tôi rất vui mừng được sản xuất iPhone 14 ở Ấn Độ", Apple cho biết trong một tuyên bố.

Dấu mốc quan trọng với Apple - 1

Đây là lần đầu tiên Apple sản xuất iPhone thế hệ mới nhất của công ty tại Ấn Độ (Ảnh: SCMP).

Theo đó, Foxconn - đối tác sản xuất iPhone hàng đầu của Apple, đang lắp ráp các thiết bị này tại nhà máy Sriperumbudur, thuộc vùng ngoại ô thành phố Chennai, Ấn Độ.

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã bắt đầu sản xuất một số dòng iPhone tại Ấn Độ từ năm 2017. Tuy nhiên, chúng chỉ là những mẫu máy đời cũ. Đây là lần đầu tiên Apple sản xuất iPhone thế hệ mới nhất của công ty tại Ấn Độ, không lâu sau khi ra mắt sản phẩm.

Theo CNBC, những chiếc iPhone được sản xuất tại Ấn Độ sẽ cung cấp cho thị trường trong nước và một số quốc gia khác trên toàn cầu. Khách hàng ở Ấn Độ sẽ bắt đầu nhận được các thiết bị sản xuất trong nước vào vài ngày tới.

Trong một bản ghi chú gần đây, các nhà phân tích của JP Morgan cho biết Apple sẽ chuyển 5% sản lượng iPhone 14 trên toàn cầu sang nhà máy tại Ấn Độ vào cuối năm 2022. Dự kiến, con số này sẽ được nâng lên mức 25% vào năm 2025.

Động thái mới nhất của Apple cho thấy công ty đang ngày càng tham vọng trong việc đa dạng hóa hoạt động sản xuất và dần muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Hiện tại, hoạt động sản xuất iPhone của Apple vẫn phụ thuộc phần lớn vào các nhà máy tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sự gián đoạn liên quan đến dịch Covid-19 tại Trung Quốc đang làm nổi bật lên nhiều điểm yếu tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng của Apple.

Dấu mốc quan trọng với Apple - 2

Apple đang tích cực mở rộng hoạt động sản xuất sang nhiều quốc gia khác bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là Ấn Độ và Việt Nam (Ảnh: CNBC).

Chính vì thế, thời gian gần đây, công ty đã tích cực mở rộng hoạt động sản xuất sang nhiều quốc gia khác bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là Ấn Độ và Việt Nam. Theo CNBC, Ấn Độ cũng đang tìm cách thúc đẩy hoạt động sản xuất thiết bị điện tử trong nước thông qua nhiều biện pháp khuyến khích.

Ngoài ra, Ấn Độ còn là thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới. Theo Counterpoint Research, Apple chỉ chiếm 3,8% thị phần smartphone tại Ấn Độ vào năm ngoái. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh như Samsung và Xiaomi vẫn đang thống trị thị trường này.

"Apple có một động lực mạnh mẽ tại Ấn Độ. Ấn Độ nằm trong số hơn 20 quốc gia trên thế giới đang có xu hướng nâng cấp thiết bị", Tarun Pathak, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, chia sẻ.

Theo www.cnbc.com