Đăng ảnh selfie lên mạng xã hội cẩn thận bị người khác... xem thường

(Dân trí) - Theo một phát hiện mới của các khoa học tại Mỹ, người chia sẻ nhiều ảnh selfie lên mạng xã hội thường được người xung quanh nhìn nhận là kém thành công và bất ổn.

Đăng ảnh selfie lên mạng xã hội cẩn thận bị người khác... xem thường - 1

Người chia sẻ nhiều ảnh selfie lên mạng xã hội thường được người xung quanh nhìn nhận là kém thành công và bất ổn.

Nghiên cứu tập hợp hơn 100 sinh viên của một trường đại học tại Mỹ, rồi cho các em được xem những ảnh chụp nổi bật nhất trên Instagram của khoảng 30 sinh viên ở trường khác.

Sau đó, những sinh viên này được yêu cầu đánh giá dựa trên 13 thuộc tính như hướng ngoại, cô đơn, thành công... dù không hề biết một thông tin nào của đối tượng, như tên, sở thích, số lượt like ảnh, số lượng người theo dõi,...

Kết quả vô cùng bất ngờ khi những tài khoản càng đăng nhiều ảnh selfie thì càng nhận nhiều đánh giá tiêu cực, điển hình như tính cách kém năng động, ít phiêu lưu mạo hiểm, ít thành công và cô đơn hơn so với những người chia sẻ ảnh "posies", nghĩa là những bức ảnh được chụp bởi người khác.

Đăng ảnh selfie lên mạng xã hội cẩn thận bị người khác... xem thường - 2

Theo nhà nghiên cứu Chris Barry, giáo sư tâm lý học tại Đại học bang Washington, mọi hành động hay thông điệp xuất hiện trong tấm ảnh không thực sự quan trọng bằng cách mà bạn thực hiện chúng.

"Ngay cả khi hai tấm ảnh có chung chủ đề, như chia sẻ một thành tích nào đó, hay tấm ảnh chụp chuyến đi phong cảnh,... thì cảm giác của người xem đối với tấm ảnh selfie vẫn luôn mang tính tiêu cực, còn những tấm "posies" lại tích cực hơn", Barry chia sẻ.

Do đó, theo Futurism, trước khi người dùng định đăng một tấm ảnh selfie lên mạng xã hội, chúng ta nên cân nhắc điều này, nếu không muốn người khác xem thường, đánh giá sai về bản thân.

Nguyễn Nguyễn