Dân mạng tấn công Facebook Tấn Trường, Thanh Bình sau trận thua Trung Quốc

Thế Anh

(Dân trí) - Sau trận Việt Nam thua 2-3 trước đội tuyển Trung Quốc vào đêm qua, một bộ phận cổ động viên quá khích đã tràn vào Facebook của thủ môn Tấn Trường và cầu thủ Thanh Bình để làm loạn.

Đội tuyển Việt Nam tưởng như có một điểm trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, nhưng sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến đoàn quân của HLV Park Hang Seo phải trả giá bằng trận thua 2-3 ở những phút bù giờ trên sân Sharjah (UAE). 

Ở trận thua Trung Quốc 2-3, hậu vệ Thanh Bình sau khi vào sân là người đã mắc sai lầm nghiêm trọng ở cả hai tình huống đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới.

Dân mạng tấn công Facebook Tấn Trường, Thanh Bình sau trận thua Trung Quốc - 1

Dân mạng để lại hàng chục bình luận tiêu cực, chỉ trích thủ môn Tấn Trường và cầu thủ Thanh Bình sau trận thua 2-3 trước tuyển Trung Quốc.

Đội tuyển Trung Quốc có 2 bàn dẫn trước, là đội giành quyền kiểm soát bóng tốt hơn đội tuyển Việt Nam. Với trận thua Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam xếp cuối bảng B, vẫn chưa thể có điểm ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Không lâu sau khi trận đấu kết thúc, một bộ phận cổ động viên quá khích đã tràn vào Facebook của thủ môn Tấn Trường và cầu thủ Thanh Bình để làm loạn. Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận tiêu cực, mang tính xúc phạm, chửi bới, lăng mạ hai cầu thủ này.

Hiện tại, cầu thủ Thanh Bình đã phải tạm khóa tình năng bình luận trên các bài đăng, để hạn chế sự tấn công từ các cổ động viên quá khích.

Bên cạnh đó, nhiều cổ động viên cũng để lại bình luận gay gắt chỉ trích cách dùng người của HLV Park Hang Seo. Đặc biệt là khi ông quyết định thay một cầu thủ trẻ như Thanh Bình vào sân, trong khi vẫn có những trung vệ tốt như Thành Chung hay Việt Anh nhưng lại không sử dụng.

Phát biểu sau trận thua Trung Quốc, HLV Park Hang Seo cho biết: "Thật đáng tiếc khi đội tuyển Việt Nam đã để thua ở những phút bù giờ. Tôi cũng rất tiếc khi thay hậu vệ quá sớm. Tuy nhiên, tôi không trách các học trò. Cầu thủ của tôi đã có một trận đấu chơi hết mình. Quan trọng là đội tuyển Việt Nam đã không từ bỏ".

Trên thực tế, cổ động viên Việt Nam đã rất nhiều lần làm loạn Facebook của các cầu thủ, trọng tài mỗi khi không hài lòng về kết quả trận đấu.

Dân mạng tấn công Facebook Tấn Trường, Thanh Bình sau trận thua Trung Quốc - 2

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo nhận trách nhiệm về thất bại của đội tuyển Việt Nam.

Gần đây nhất, sau trận đấu Việt Nam gặp Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhiều cư dân mạng tại Việt Nam cũng đã truy cập vào trang Facebook cá nhân của trọng tài Alali để "làm loạn".

Do không hài lòng với các phán quyết mà vị trọng tài đưa ra, nhiều dân mạng Việt Nam đã có những bình luận bằng tiếng Việt mang tính xúc phạm, chửi bới vị trọng tài này.

Hay trước đó, sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra ngày 19/11/2019, trọng tài người Oman Ahmed Al-Kaf đã có quyết định gây tranh cãi vì từ chối một bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, nhiều cư dân mạng Việt Nam đã nhanh chóng tìm ra trang Facebook cá nhân của vị trọng tài này và đồng loạt "tổng tấn công" với những bình luận khiếm nhã cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt, đến nỗi Al-Kaf đã phải đóng cửa trang Facebook cá nhân của mình.