Cộng đồng mạng “sôi sục” khi Bphone đối đầu iPhone 6 Plus

(Dân trí) - Công ty Bkav đã gây sóng gió trên cộng đồng mạng khi đưa ra bức ảnh do chính CEO Nguyễn Tử Quảng cầm trên tay so sánh giữa Bphone và iPhone 6.

Ông Nguyễn Tử Quảng xuất hiện cùng chiếc điện thoại Bphone tại Hội nghị Kế hoạch năm 2015 của Bkav.
Ông Nguyễn Tử Quảng xuất hiện cùng chiếc điện thoại Bphone tại Hội nghị Kế hoạch năm 2015 của Bkav. 

Ngày 11/3, trang fanpage Bphone vừa đăng hình ảnh cho thấy CEO của Bkav Nguyễn Tử Quảng đang trên tay so sánh chiếc điện thoại Bkav với iPhone 6 Plus tại hội nghị kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn này.

Theo như thông tin cho biết, bức ảnh trên được dẫn lại từ fanpage chính thức của Tập đoàn Bkav với hình ảnh là CEO của Bkav - ông Nguyễn Tử Quảng, đang cầm hai tay hai chiếc điện thoại, trong đó có một chiếc iPhone 6 Plus và một chiếc smartphone khác được cho là chiếc Bphone.

Một nguồn tin nội bộ Bkav đề nghị không nêu tên xác nhận đây là hình ảnh chụp tại Hội nghị Kế hoạch năm 2015 của Bkav vừa diễn ra thứ Bảy tuần qua (ngày 7/03).

Cũng theo nguồn tin này, ông Nguyễn Tử Quảng nhận xét và phân tích vì sao thiết kế của chiếc smartphone của Bkav “đẹp, cá tính hơn hẳn iPhone 6, iPhone 6 Plus” và là chiếc điện thoại “càng ngắm càng yêu”.

Ngay sau sự kiện này, trên cộng đồng mạng đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các người dùng yêu công nghệ tại Việt Nam. 

Hàng loạt bình luận khen chê sản phẩm gửi về Dân trí 
Hàng loạt bình luận khen chê sản phẩm gửi về Dân trí 

Nhiều bình luận gửi về thể hiện quan điểm rằng, có “nổ” lắm không khi dám so sánh đẹp và cá tính hơn một chiếc iPhone 6 đến từ một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Chưa kể, sản phẩm của Apple còn được cả thế giới công nhận. Nhưng họ đều muốn xem thực tế về sản phẩm trước khi đưa ra những đồn đoán khác nhau. 

Thậm chí, cộng đồng mạng còn chế ra các bức ảnh về sự kiện lần này để châm biếm cho việc "quăng lựa đạn" tương tự các sự việc trước đó, khi cho rằng Bphone đẹp và cá tính hơn iPhone 6 Plus. Những cụm từ “chém gió”, “nổ”, “boom”… luôn xuất hiện trong các bức ảnh châm biếm này. 

Hàng loạt bình luận khen chê sản phẩm gửi về Dân trí 

Tuy nhiên, bên cạnh những màn “ném đá” không ngớt dành cho Bphone còn có rất nhiều góp ý mang tính xây dựng. 

Độc giả Phạm Anh Minh cho biết: "Đẹp hay xấu là quan điểm đánh giá từ người sử dụng, mình sản xuất rồi tự khen mình đâu phải đẳng cấp. Hơn nữa sản phẩm có sống và tồn tại được phải nhờ cách tính năng và tiện ích vượt trội của sản phẩm, giá sản phẩm... Tôi không ném đá nhưng chưa thấy giới thiệu Bphone có gì nổi trội. Người Việt luôn ủng hộ các doanh nghiệp trong nước, vì vậy mong không chỉ Bphone mà các sản phẩm khác các tiện ích phải mang tính thực tiễn các ứng dụng của sản phẩm phải mang tính thiết thực cao chứ không phải mỗi cái vỏ đẹp đâu."

Trong khi đó, độc giả Văn Minh thì cho rằng: "Nghe quảng bá về Bphone thì chỉ có "thiết kế đẹp nhất" chứ không có tính năng gì nổi trội. Có điều thiết kế có thực đẹp hay không, mốt hay không là phụ thuộc vào sự cảm nhận của khách hàng chứ không phải người thiết kế. Nếu muốn cạnh tranh với iPhone và các loại smartphone khác ở Việt Nam, Bphone phải có những tính năng rất Việt hóa, phù hợp với Việt nam mà không có loại nào có được. Có thể là những kiểu thiết kế riêng đem lại may mắn cho từng người; có thể là những chức năng hỗ trợ đặc biệt.... Đừng đem các loại "võ" học được từ người ta để đấu với người ta!”

Tuy vậy, đáp lại những thành viên trên, khá đông người dùng khác tại Việt Nam thì lại tỏ ra hào hứng và đáp trả lại bằng những bình luận ủng hộ và chờ đợi. 

Độc giả Trần Văn Hùng,: "Người Việt ủng hộ sản phẩm Việt được làm bởi những người dám nghĩ dám làm. Tin tưởng chúng ta sẽ có một sản phẩm tốt."

Độc giả Nguyễn Hồng Linh: "Tập đoàn công nghệ Bkav có vẻ đợt này quyết tâm đầu tư lớn cho thiết bị này để sớm ra mắt thị trường Việt Nam đây. Thật là háo hức quá đi..."

Độc giả Linh Béo linhbeo.1913@gmail.com: "Rất mong chờ chiếc điện thoại thuần Việt này. Ủng hộ nền CNTT Việt, ủng hộ trí tuệ Việt."

Một độc giả đang sinh sống tại nước ngoài cũng thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm này, độc giả Buôn Zù: "Tôi đang sống ở nước ngoài nhưng cũng sẽ đặt mua 1 cái. Tôi muốn bạn bè của tôi bên này thấy tôi trân trọng những giá trị Việt như thế nào. Nếu chúng ta ủng hộ thì các doanh nghiệp Việt mới có cơ hội tiến xa phải không quý vị?"

Mặt khác, nhiều luồng ý kiến cũng cho rằng, hãy chờ đợi sản phẩm Bphone “bằng xương bằng thịt” rồi lúc đó chê hay khen cũng chưa muộn. 

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, chiếc điện thoại Bphone đầu tiên của Bkav sẽ trình làng người tiêu dùng vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm nay. 

Phan Tuấn
 

Độc giả có thể gửi câu hỏi, ý kiến tư vấn, những kinh nghiệm muốn chia sẻ… về các sản phẩm công nghệ, những xu hướng tiêu dùng vào phần “Bình luận” bên dưới. Dân trí giữ quyền biên tập.