Clip màn ảo thuật khó tin của nam sinh nhỏ tuổi khiến dân mạng kinh ngạc

T.Thủy

(Dân trí) - Màn ảo thuật khó tin diễn ra ngay trước mắt mà không cần phải "che đậy", được thực hiện bởi một nam sinh nhỏ tuổi, đã "gây sốt" mạng xã hội và khiến nhiều dân mạng kinh ngạc.

Đoạn clip về màn diễn ảo thuật ấn tượng của nam sinh nhỏ tuổi được một người dùng Instagram có tên Sahil Aazam đăng tải lên trang cá nhân của mình. Đoạn clip này đã bất ngờ "gây sốt", thu hút hơn 130 triệu lượt xem, gần 7 triệu lượt nhấn "Thích" và hàng chục ngàn lượt bình luận, chia sẻ.

Đoạn video được quay ngay bên trong lớp học tại Ấn Độ, cho thấy một nam sinh đang được vây quanh bởi nhóm bạn cùng lớp. Cậu bé này sau đó đã thể hiện màn trình diễn ảo thuật của mình ngay trước mắt mọi người mà không cần dùng đến đạo cụ để "che đậy".

Theo đó, cậu bé cho mọi người thấy mình đang cầm 2 hòn đá ở 2 tay khác nhau và bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu bé này đã đưa được cả 2 hòn đá vào trong cùng một bàn tay.

Clip màn ảo thuật khó tin của nam sinh nhỏ tuổi khiến dân mạng kinh ngạc (Video: Instagram).

Bạn học của cậu bé cũng như người quay video đã thể hiện sự kinh ngạc và thích thú với màn diễn này. Nhiều cư dân mạng cũng đã bày tỏ sự thán phục với màn diễn tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề dễ thực hiện của cậu bé nhỏ tuổi.

"Thật là một cậu bé tài năng. Mọi chuyện dường như diễn ra ngay trước mắt, nhưng dù rất cố gắng để tìm ra mánh khóe của cậu bé, tôi vẫn không thể biết chuyện gì đã xảy ra", một người dùng mạng xã hội Instagram bình luận.

"Một phù thủy trẻ tuổi. Tôi tin rằng với năng khiếu của mình, cậu bé này có thể trở thành một ảo thuật gia tài năng trong tương lai", một người dùng mạng xã hội Instagram khác nhận xét.

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng đã tìm cách "giải mã bí ẩn" màn diễn ảo thuật của cậu bé này. Nhiều người cho rằng hai viên đá mà cậu bé cầm trên tay thực chất là 2 viên nam châm trái cực và cậu bé đã nhanh chóng để cho 2 viên này hút nhau trong khi thực hiện màn ảo thuật. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị nhiều dân mạng phản bác, bởi lẽ khi cậu bé mở tay ra, 2 viên đá nằm cách xa nhau chứ không hề hút chặt lấy nhau như những viên nam châm bình thường.

Còn các độc giả của Dân trí, bạn có nhận ra được mánh khóe đằng sau màn ảo thuật của cậu bé nhỏ tuổi? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới.

Theo SoMag