Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2013 trong lĩnh vực CNTT

(Dân trí) - Từ 9h sáng nay, 17/11, các tác giả, nhóm tác giả bắt đầu tranh tài tại vòng Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013. Mỗi nhóm tác giả có 45 phút để bảo vệ sản phẩm của mình trước Hội đồng Giám khảo.

Trước buổi chấm Chung khảo, Hội đồng giám khảo đã họp nhanh, lược lại hành trình năm thứ 9 của Giải thưởng cũng như thống nhất các tiêu chí chấm giải. Thể hiện đạo lý tôn sư trọng đạo, nhà báo Phạm Huy Hoàn - Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt - thay mặt Ban tổ chức tặng hoa các thầy cô trong Hội đồng Giám khảo.
18 sản phẩm bắt đầu tranh tài tại Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2013
Nhà báo Phạm Huy Hoàn cũng tiết lộ tin vui, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng trẻ nhất Việt Nam, sẽ tới tham dự Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt ngày 20/11 tới đây và trực tiếp trao thưởng tới các nhóm tác giả đoạt giải.
Đang chấm Chung khảo sản phẩm CNTT tham gia Nhân tài Đất Việt 2013
23h đêm qua mới bay từ TPHCM ra Hà Nội để kịp buổi chấm chung khảo, Giáo sư-Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, chia sẻ với các giám khảo: “Tôi đến đây với một nỗi băn khoăn rất lớn. Đồng loạt 15 thủy điện xả lũ, gây ra lũ lớn cho miền Trung. Khuyết điểm là không có một sự chỉ huy thống nhất, ai cũng theo quy trình của mình. Không thể chờ công văn được, không chờ đợi cấp trên ký tên, đóng dấu gửi đi được, lúc đó lũ lụt đã qua rồi.

18 sản phẩm bắt đầu tranh tài tại Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2013


Phải dùng công nghệ thông tin. Có thể nói là công nghệ thông tin chưa được sử dụng vào những việc cấp bách của đất nước. Tôi muốn rằng sau Lễ trao giải thưởng năm nay, chúng ta hãy ngồi lại với nhau xem công nghệ thông tin có thể góp phần cải thiện, giảm thiệt hại của thiên tai đến mức thấp nhất. Đó là đóng góp lớn nhất của chúng ta, của công nghệ thông tin”.
18 sản phẩm bắt đầu tranh tài tại Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2013

Lược qua các sản phẩm lọt vào Chung khảo, Tiến sỹ Nguyễn Long - Tổng thư ký Hội tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo - cho biết, năm nay, điểm mới của lĩnh vực CNTT năm nay là có hệ thống dành cho các ứng dụng trên điện thoại di động. “Trong những sản phẩm CNTT lọt vào Chung khảo, có những sản phẩm rất tốt, nhưng cũng có những sản phẩm phải “giành vé vớt”. Hiện nay, ở Việt Nam thiếu những sản phẩm thành công. Ý tưởng đưa ra là có thể giành giải thưởng, sau đó lại mất đi. Chúng tôi rất mong muốn sau này sẽ mở rộng tôn vinh những sản phẩm mang lại ích lợi cho cộng đồng, môi trường, giáo dục.”
Đúng 9h sáng, các tác giả, nhóm tác giả bắt đầu phần bảo vệ của mình trước Hội đồng Giám khảo.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Long, Hội đồng Chung khảo sẽ chia làm 3 hội đồng, phản biện 18 sản phẩm thuộc 3 hệ thống: sản phẩm thành công, sản phẩm triển vọng và sản phẩm ứng dụng cho thiết bị di động. Đúng 9h sáng, các tác giả, nhóm tác giả bắt đầu phần bảo vệ của mình trước Hội đồng Giám khảo.
Đang chấm Chung khảo sản phẩm CNTT tham gia Nhân tài Đất Việt 2013
Lễ trao giải Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013 sẽ được tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài THVN vào 20h00 ngày 20/11 và được tường thuật trực tuyến trên báo điện tử Dân trí.
Nhóm PV


 Nhóm PV