CEO OpenAI bình luận mỉa mai khi Elon Musk muốn mua công ty giá 97,4 tỷ USD

T.Thủy

(Dân trí) - Trước lời đề nghị mua lại OpenAI với giá 97,4 tỷ USD, CEO Sam Altman của công ty này đã đưa ra câu bình luận đầy châm biếm thay cho lời từ chối.

Tỷ phú Elon Musk thông báo mình đã đưa ra lời đề nghị mua lại công ty OpenAI, "cha đẻ" của phần mềm ChatGPT nổi tiếng, với mức giá 97,4 tỷ USD. Lời đề nghị này đã được gửi đến hội đồng quản trị của OpenAI vào hôm qua, 10/2.

Elon Musk cho biết thương vụ này sẽ có sự hậu thuẫn của dàn "cá mập" hùng hậu, gồm những nhà đầu tư danh tiếng như tập đoàn đầu tư Valor Equity Partners, công ty đầu tư mạo hiểm 8VC, ông trùm truyền thông Ari Emanuel…

Elon Musk tuyên bố thương vụ này sẽ giúp "OpenAI trở lại con đường đúng đắn".

"Đã đến lúc đưa OpenAI trở lại con đường đúng đắn với mô hình mã nguồn mở, tập trung vào sự an toàn vì lợi ích chung như trước đây. Chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó xảy ra", Luật sư Marc Toberoff, đại diện của Elon Musk, trả lời phỏng vấn tờ báo The Wall Street Journal.

CEO OpenAI bình luận mỉa mai khi Elon Musk muốn mua công ty giá 97,4 tỷ USD - 1

Elon Musk muốn vung tiền để mua lại OpenAI, nhưng bị CEO công ty này mỉa mai vì điều đó (Ảnh: Getty).

Lời đề nghị mua lại OpenAI được đưa ra trong bối cảnh công ty này đang phải chuyển đổi cấu trúc hoạt động để tìm kiếm lợi nhuận. OpenAI đang trong quá trình huy động thêm số vốn đầu tư 40 tỷ USD từ các "cá mập" để giúp công ty tiếp tục phát triển.

Đáng chú ý, OpenAI hiện là người đứng đầu Stargate, một dự án đa quốc gia hợp tác giữa OpenAI với SoftBank (Nhật Bản), cùng 2 hãng công nghệ Hàn Quốc là SK Hynix và Samsung, kèm lời cam kết sẽ đầu tư 500 tỷ USD trong vòng 4 năm tới để phát triển AI nhằm chống lại tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trước thông tin Elon Musk muốn mua lại OpenAI, CEO Sam Altman của công ty này đã đưa ra lời bình luận mỉa mai trên trang X cá nhân: "Không, cảm ơn, nhưng chúng tôi sẽ mua lại Twitter với giá 9,74 tỷ USD nếu anh muốn".

Bình luận đầy mỉa mai của Sam Altman như lời từ chối dành cho đề nghị mua lại OpenAI của Elon Musk.

Trước đó, Elon Musk đã từng chi ra 44 tỷ USD để mua lại mạng xã hội Twitter vào tháng 10/2022. Sam Altman dường như đang muốn châm biếm Elon Musk rằng mức giá 97,4 tỷ USD để mua lại OpenAI là quá rẻ mạt.

Dù chưa niêm yết trên sàn chứng khoán, hiện OpenAI được định giá khoảng 300 tỷ USD.

Mối quan hệ phức tạp giữa Elon Musk và OpenAI

Elon Musk từng là một trong những nhà đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015, cùng với Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever và một số người khác. OpenAI ban đầu là một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo vì lợi ích của nhân loại.

Musk không chỉ là người đồng sáng lập mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn tài chính ban đầu, khi đã đóng góp hơn 100 triệu USD trong giai đoạn đầu giúp công ty hoạt động.

Tầm nhìn ban đầu của Musk và các đồng sáng lập khác là tạo ra một tổ chức nghiên cứu AI mở, minh bạch và tập trung vào sự an toàn.

CEO OpenAI bình luận mỉa mai khi Elon Musk muốn mua công ty giá 97,4 tỷ USD - 2

Mối quan hệ giữa Elon Musk và Sam Altman đã "từ bạn thành thù" dù từng cùng nhau hợp tác để thành lập OpenAI (Ảnh: Adweek).

Tuy nhiên, vào tháng 2/2018, Elon Musk đã rời khỏi OpenAI vì bất đồng về định hướng phát triển công ty. Trong khi Musk muốn duy trì tính chất phi lợi nhuận và mã nguồn mở hoàn toàn, các lãnh đạo của OpenAI lại muốn phát triển công ty theo mô hình sinh lợi.

Sau khi rời đi, mối quan hệ giữa Elon Musk với OpenAI và cá nhân Sam Altman trở nên căng thẳng. Musk đã nhiều lần công khai chỉ trích OpenAI đã phản bội sứ mệnh ban đầu khi mới thành lập.

Vào tháng 7/2023, Elon Musk đã thành lập công ty trí tuệ nhân tạo của riêng mình mang tên gọi xAI, như một động thái để đối đầu OpenAI trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo.

Đầu năm 2024, Musk đã đệ đơn kiện OpenAI và Sam Altman, cáo buộc họ vi phạm thỏa thuận ban đầu về việc phát triển AI vì lợi ích công cộng.

Giờ đây, động thái vung tiền để mua lại OpenAI của Elon Musk càng làm tăng thêm mối quan hệ căng thẳng giữa vị tỷ phú này và công ty cũ do mình tham gia sáng lập.