Bộ TT&TT chỉ đạo chia tách vốn, tài sản của VTC để sáp nhập VOV

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son vừa yêu cầu xử lý việc chia tách vốn, tài sản và phân định các nghĩa vụ tài chính, công nợ giữa Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC để thực hiện việc sáp nhập VTC vào VOV.

Bộ TT&TT chỉ đạo chia tách vốn, tài sản của VTC để sáp nhập VOV

Tại cuộc họp mới đây do Bộ TT&TT tổ chức để triển khai nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 172/VPCP-KGVX ngày 23/1/2015, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết chủ trương sáp nhập VTC và VOV thể hiện sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đối với lĩnh vực phát thanh truyền hình, tạo điều kiện cho cả hai đơn vị hợp lực để cùng phát triển mạnh mẽ, phù hợp với định hướng quy hoạch quản lý và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Bộ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sáp nhập phải thực hiện nguyên tắc hài hoà quyền lợi (tinh thần và vật chất) và đoàn kết thống nhất. Đặc biệt, Đề án phải đảm bảo sự ổn định và phát triển của cả ba đơn vị: Đài tiếng nói Việt Nam, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son giao Thứ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo xây dựng Đề án sáp nhập VTC vào VOV. Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng sẽ tiếp tục chỉ đạo việc chia tách vốn, tài sản và phân định các nghĩa vụ tài chính, công nợ giữa Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Bộ TT&TT sẽ tổng hợp các ý kiến và hoàn thiện Đề án tổng thể về việc sáp nhập VTC và VOV để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo kết luận của Bộ trưởng Bộ TT&TT, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với VOV và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án sáp nhập VTC và VOV sau khi được phê duyệt.

Bộ trưởng nhấn mạnh VTC và VOV cần làm tốt công tác tư tưởng để lao động nhận thức đầy đủ về tính biện chứng của quá trình xây dựng, phát triển của đơn vị, xây dựng tinh thần đoàn kết anh em đồng nghiệp dưới mái nhà chung phát thanh truyền hình.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc VOV cũng vừa ký quyết định thành lập Ban Tiếp nhận việc sáp nhập VTC vào VOV. Theo đó, ông Vũ Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc VOV sẽ làm Trưởng ban cùng với sự hỗ trợ của 17 thành viên lãnh đạo của VOV tham gia vào Ban Tiếp nhận.

Ban Tiếp nhận có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Chỉ đạo trong việc xây dựng Đề án sáp nhập VTC vào VOV để trình Tổng Giám đốc VOV phê duyệt. Ban Tiếp nhận cũng tham mưu, đề xuất giải pháp liên quan tới việc Bộ TT&TT chỉ đạo xử lý việc chia tách vốn, tài sản, phân định các nghĩa vụ tài chính, công nợ giữa Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC để trình Lãnh đạo bộ TT&TT quyết định.

Trước đó, đầu tháng 2/2015, trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết hiện Bộ TT&TT vẫn chưa xây dựng Đề án sáp nhập cụ thể, chia tách tài sản, Đề án giải quyết nợ của VTC... Thứ trưởng cho biết việc triển khai sáp nhập VTC vào VOV sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, có thể kéo dài tới một vài năm.

Khôi Linh