Ba ông lớn Google, Samsung, Qualcomm chung tay làm kính thông minh

T.Thủy

(Dân trí) - Ba ông lớn công nghệ Google, Samsung và Qualcomm sẽ hợp tác cùng nhau để phát triển một sản phẩm mới mang tính đột phá. Sự hợp tác này đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của giới công nghệ.

CEO Cristiano Amon của Qualcomm vừa tiết lộ rằng hãng chip này đang hợp tác với Samsung và Google để phát triển một chiếc kính thực tế hỗn hợp (Mixed Reality - MR) có khả năng kết nối với smartphone.

Chiếc kính này sẽ có khả năng hiển thị cả nội dung thực tế ảo (VR - Virtual Reality) và thực tế tăng cường (AR - Augmented Reality), hoặc kết hợp đồng thời hai nội dung này ngay trước mắt người dùng.

Ba ông lớn Google, Samsung, Qualcomm chung tay làm kính thông minh - 1

Kính Ray-Ban của Meta (công ty mẹ Facebook) là một trong số ít kính thông minh sở hữu thiết kế nhỏ gọn, có thể sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, mức giá của sản phẩm vẫn khá cao so với đa số người dùng (Ảnh: Meta).

CEO Amon tự tin tuyên bố rằng chiếc kính thông minh đang được ba ông lớn hợp tác phát triển sẽ là một sản phẩm mang tính đột phá.

"Đây sẽ là một sản phẩm mới mang lại những trải nghiệm ấn tượng cho người dùng. Nhưng điều tôi mong đợi nhất từ sự hợp tác này đó là mọi người đang sở hữu smartphone sẽ có thể sở hữu thêm một chiếc kính thực tế ảo hỗn hợp cho riêng mình," CEO Cristiano Amon chia sẻ.

Ông Amon tiết lộ rằng sản phẩm sẽ có thiết kế nhỏ gọn như kính đeo thông thường hàng ngày và được tích hợp cả các tính năng trí tuệ nhân tạo.

"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần những chiếc kính thông minh có thiết kế không khác gì so với kính đeo thông thường hoặc kính râm," CEO Amon nói thêm. "AI sẽ chạy trên thiết bị, chạy trên đám mây và trên cả điện thoại. Cuối cùng, những điều này sẽ mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng".

Hiện vẫn chưa rõ vai trò của từng ông lớn công nghệ trong dự án này, nhưng nhiều khả năng Qualcomm sẽ chịu trách nhiệm phát triển chip xử lý, Google phát triển nền tảng phần mềm và Samsung sẽ kết hợp lại tất cả để tạo ra sản phẩm hoàn thiện.

Sản phẩm hợp tác giữa Qualcomm, Samsung và Google được cho là nhằm cạnh tranh với Vision Pro, chiếc kính thực tế hỗn hợp được Apple giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái và chính thức bán ra thị trường vào tháng 2 vừa qua.

Những năm gần đây, các hãng công nghệ đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức với nỗ lực biến kính thông minh trở thành vật dụng hàng ngày như smartphone, nhưng đến nay công nghệ này vẫn chưa đủ sức hấp dẫn người dùng.

Theo dự báo của hãng nghiên cứu thị trường IDC, sẽ có khoảng 9,7 triệu chiếc kính thông minh (bao gồm kính thực tế ảo, thực tế tăng cường và kính hỗn hợp) được xuất xưởng trong năm 2024, thấp hơn rất nhiều so với 1,23 tỷ chiếc smartphone được xuất xưởng trong năm nay.

Những nguyên do khiến kính thông minh vẫn chưa được người dùng ưa chuộng bao gồm thiết kế nặng, thô kệch khó sử dụng thường xuyên và mức giá cao. Nếu có một chiếc kính thông minh khắc phục được các nhược điểm này, sản phẩm có thể sẽ tạo thành một cú hích để giúp thị trường kính thông minh trở nên sôi động hơn.

Do vậy, sự hợp tác giữa Qualcomm, Google và Samsung đang rất được giới công nghệ trông đợi và kỳ vọng vào sự ra mắt của một chiếc kính thông minh giá rẻ, đủ sức hấp dẫn thị trường, giống như những gì các hãng công nghệ này đã từng làm được với những mẫu smartphone giá rẻ chạy nền tảng Android.

Thực tế ảo (Virtual Reality - VR) là công nghệ mô phỏng cho phép người dùng trải nghiệm và tương tác với một môi trường ảo được tạo ra bằng máy tính. Công nghệ thực tế ảo tạo ra một không gian ba chiều, sống động, khiến người dùng cảm thấy như đang thực sự hiện diện trong môi trường đó.

Thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR) là công nghệ kết hợp các yếu tố ảo vào môi trường thực tế, giúp người dùng nhìn thấy và tương tác với các nội dung ảo ngay trên thế giới thực.

Khác với thực tế ảo (VR), AR không tạo ra một môi trường hoàn toàn ảo mà thay vào đó bổ sung thông tin số lên cảnh vật xung quanh, làm phong phú thêm trải nghiệm thực tế của người dùng.

Thực tế hỗn hợp (Mixed Reality - MR) là công nghệ kết hợp giữa các yếu tố của VR và AR, cho phép các yếu tố ảo và thực tương tác với nhau một cách liền mạch theo thời gian thực.

Trong MR, các đối tượng ảo không chỉ được phủ lên môi trường thực mà còn có thể tương tác và phản ứng với các yếu tố thực xung quanh, tạo ra một trải nghiệm phức hợp hơn cả AR và VR.

Theo TechTive/DTrends