"Ác mộng" lò nướng thông minh: Tự bật lúc nửa đêm, nóng hơn 400 độ

(Dân trí) - Những thiết bị điện tử thông minh dẫu vô cùng tiện lợi, nhưng nếu không được kiểm soát một cách chặt chẽ thì hoàn toàn có thể vô tình "báo hại" và xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Ác mộng lò nướng thông minh: Tự bật lúc nửa đêm, nóng hơn 400 độ - 1

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên 4.0, và mọi thiết bị điện tử trong gia đình như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa,... và nay là lò nướng đều có thể trở thành "smart" (thông minh), mang lại khả năng điều khiển và hoạt động hiệu quả hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, vẫn có những người dùng lựa chọn trung thành với đồ điện tử truyền thống bởi họ lo ngại những vấn đề liên quan tới điều khiển, kết nối, bảo mật, hoặc xảy ra những vấn đề khó lường - một khi chúng được trao cho quyền hoạt động thông minh, mà không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Một người dùng lò nướng thông minh của hãng June mới đây cho biết thiết bị của anh ta bỗng nhiên khởi động vào lúc 2 giờ 30 phút sáng và nóng hơn 400 độ C trong nhiều giờ đồng hồ. Người này chỉ phát hiện ra sự việc khoảng 4 giờ đồng hồ sau đó, khi anh thức dậy và bước vào bên trong nhà bếp.

Theo như chia sẻ, anh chàng cho biết vợ của mình đã sử dụng lò nướng để nướng bánh vào khoảng 11 giờ 30 phút tối, nhưng sau đó đã tắt lò nướng khi lấy bánh ra khỏi nó.

Ác mộng lò nướng thông minh: Tự bật lúc nửa đêm, nóng hơn 400 độ - 2

Lò nướng thông minh của hãng June với các chức năng cho phép tự lên lịch hoạt động, kết nối từ xa thông qua smartphone.

Một người phụ nữ khác cũng chia sẻ câu chuyện kinh hãi tương tự cùng lò nướng thông minh, khi cô bị đánh thức vào lúc 6 giờ 30 phút sáng bởi một dòng thông báo trên điện thoại, nói rằng lò nướng của cô đạt tới nhiệt độ 400 độ C và sẵn sàng để chế biến thức ăn.

Cô gái này sau đó đã tạo thói quen rút phích cắm lò nướng mỗi đêm trước khi đi ngủ để tránh xảy ra tình trạng tương tự. "Điều này thật nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Tôi chắc chắn là không muốn mang theo lò nướng này trong các buổi cắm trại", người này chia sẻ.

Một người dùng khác chia sẻ trên Hội nhóm Facebook gồm hơn 2.000 thành viên, cho biết anh nướng một đĩa khoai tây vào lúc 5 giờ chiều, và sau đó để thành phẩm bên trong để chờ cho nguội.

Tuy nhiên, anh chàng này đã để quên đĩa khoai tây bên trong lò nướng tới sáng hôm sau. Khi thức dậy, anh "tá hỏa" phát hiện ra rằng lò nướng đã tự động mở vào lúc 1 giờ sáng, và tiếp tục hoạt động khoảng 4 tiếng đồng hồ với mức nhiệt 425 độ C. Những củ khoai tây vẫn còn bên trong lò nướng, nhưng đã bị đốt thành than. Rất may là đã không có sự cố nào xảy ra trong cả 3 trường hợp trên.

Ác mộng lò nướng thông minh: Tự bật lúc nửa đêm, nóng hơn 400 độ - 3

Việc sử dụng các thiết bị điện tử thông minh mang đến nhiều tiện ích, nhưng cũng dễ xảy ra những sự cố "nhầm lẫn", "để quên",... đáng tiếc.

Phản hồi lại sự việc này, Giám đốc điều hành tại June, ông Matt Van Horn phủ nhận những chiếc lò nướng thông minh của hãng gặp sự cố. Theo đó, ông cho rằng lỗi có thể nằm ở phía người dùng, khi đã vô tình kích hoạt quá trình làm nóng thông qua smartphone khi đang điều chỉnh chức năng, chuyển đổi ứng dụng, hay thậm chí là đóng ứng dụng không đúng cách. Ông xác nhận rằng một số người dùng đã gặp phải vấn đề tương tự.

Đại diện của hãng lò nướng nói rằng hãng sẽ phát hành một bản cập nhật nhằm tránh trường hợp chủ sở hữu vô tình kích hoạt thiết bị từ xa bằng cách ấn nhầm một nút chức năng nào đó.

Được biết, theo thống kê của sở cứu hỏa thành phố New York, "nấu ăn ngoài kiểm soát" là nguyên nhân của hơn 33% vụ cháy tại nhà, và các đám cháy nói chung cũng thường bắt đầu từ nhà bếp, khi bếp lò hoặc lò nướng đặt gần các vật phẩm dễ bắt lửa như khăn giấy, khăn trải bàn, màn che cửa sổ.

Trong đó, những thiết bị điện tử thông minh dẫu vô cùng tiện lợi, nhưng nếu không được kiểm soát một cách chặt chẽ, thì hoàn toàn có thể vô tình "báo hại" và để xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Nguyễn Nguyễn