Xử phạt phòng khám đông y dùng thuốc tân dược và quảng cáo “thổi phồng”

(Dân trí) - Chiều 16/11, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, đầu tháng 11 vừa qua đã phát hiện sai phạm tại 2 phòng khám có yếu tố nước ngoài và một số phòng khám quảng cáo “thổi phồng” quá nội dung cho phép.

Xử phạt phòng khám đông y dùng thuốc tân dược và quảng cáo “thổi phồng” - 1
Một bệnh nhân đang truyền dịch tại phòng khám có yếu tố nước ngoài. Ảnh: Tú Anh
 
Trong đợt thanh tra các phòng khám có yếu tố nước ngoài đầu tháng 11 vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện sai phạm sử dụng thuốc tân dược điều trị cho bệnh nhân trong khi chỉ được cấp phép hành nghề trong lĩnh vực y học cổ truyền của 1 khám Đông Y Trung Quốc. Với sai phạm này, phòng khám bị xử phạt 3,5 triệu đồng và nếu tiếp tục tái phạm sẽ xử lý theo quy định.
 
Một phòng khám khác quảng cáo “thổi phồng” quá nội dung cho phép như sử dụng hình ảnh bác sĩ người nước ngoài khám hoặc điều trị cho bệnh nhân với cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế rất hiện đại nhưng không đúng với trang bị hiện có tại cơ sở của mình.
 
Ngoài ra, còn có 4 phòng khám có quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh trên truyền hình nhưng không đúng với nội dung đã được cấp phép, thẩm định, trong đó, một phòng khám vẫn đang tiếp tục các nội dung quảng cáo này nên đã bị xử phạt 10 triệu đồng.

Ông Cường cho biết, hiện cả thành phố hiện có 13 phòng khám có yếu tố nước ngoài, gồm 10 phòng khám y học cổ truyền và 3 phòng khám đa khoa với 17 bác sĩ nước ngoài tham gia khám chữa bệnh. Trong đợt kiểm tra giữa tháng 9, thanh tra Sở đã xử phạt 7 trong số 13 cơ sở với số tiền là 90 triệu đồng.

Hồng Hải

Dòng sự kiện: Nội lực ngành Y