“Xử lý bác sĩ sai phạm thời gian qua quá nhẹ”

(Dân trí) - Từ việc đuổi việc nhân viên tiêm chủng “ăn bớt” vắc xin, Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Nguyễn Văn Tiên so sánh, mức kỷ luật ấy xem ra “hơi nặng” vì so với bác sĩ ở khối khám chữa bệnh, các vi phạm đã bị xử lý quá nhẹ.

Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Nguyễn Văn Tiên (đại biểu Tiền Giang) đi thẳng váo vấn đề về y tế. Ông Tiên bày tỏ lo ngại đó là kiểm soát hoạt động quảng cáo. Dẫn chứng từ vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, phòng khám này đã quảng cáo vượt năng lực được phép hoạt động. Việc đó, theo ông Tiên, vì quy định của luật quảng cáo mới chỉ hướng đến hậu kiểm, chưa “tiền kiểm” những thông tin nhà sản xuất muốn được đăng tải.

Ông Tiên đề nghị xem xét quy định cho chặt chẽ hơn vì đây là vấn đề liên quan đến sức khỏe của người dân, cần hết sức quan tâm.

Dẫn sang vấn đề y đức từ vụ bác sĩ ném xác khách hàng phi tang xảy ra ở thẩm mỹ viện Cát Tường, Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội kêu gọi, dù nhiều chuyện xay ra trong lĩnh vực y tế vẫn cần bình tĩnh, phán xét, tránh vơ đũa cả nắm. Thực tế còn nhiều cán bộ y tế tâm huyết, làm việc rất vất vả, trong những lĩnh vực ít ưu đãi như người làm công tác dự phòng, những người làm ở huyện, những người làm lao, phòng chống HIV.

Ông Tiên than, hiện nay 3 ngành bảo vệ con người là ngành y tế, ngành giáo dục, ngành tòa án là cũng bị nêu xấu nhiều quá.
“Xử lý bác sĩ sai phạm thời gian qua quá nhẹ”
Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Nguyễn Văn Tiên cho rằng cần xử lý nghiêm túc, công khai những bác sĩ vi phạm y đức để làm gương.

“Tuy nhiên, chúng tôi cũng đề nghị Bộ Y tế và các Sở Y tế nên nghiêm túc với những gì đã xảy ra, xử lý công khai để làm gương”, ông Tiên lấy ví dụ vụ cán bộ y tế dự phòng “ăn bớt” vắc xin 6 trong 1 tiêm cho trẻ đã xử lý công khai là đuổi việc. Tự nhận xét hình thức kỷ luật này “hơi nặng” nhưng ông Tiên phân tích, nặng là vì so với các khối khám chữa bệnh thì các vi phạm đã bị xử lý quá nhẹ.

Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội đề nghị “Bộ Y tế và các sở phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm y đức chúng ta phải đuổi hẳn khỏi ngành y không cho làm việc ngành y nữa, vĩnh viễn. Có thế  mới đe dọa được những người coi thường bệnh nhân, còn nếu cứ xử lý như hiện tại, tình hình sẽ rất khó khăn”.

Từ góc độ kiểm soát hoạt động của các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế tư nhân, ông Tiên đặt vấn đề, công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế cũng góp phần thúc đẩy huy động các lực lượng xã hội để cùng tham gia chia sẻ với gánh nặng nhà nước, xây dựng các bệnh viện tư, các phòng khám tư. Do đó, khi có những tiêu cực xảy ra trong khu vực xã hội hóa này, theo ông Tiên, cũng cần cẩn trọng để tránh làm chột hại đến xu hướng đầu tư xã hội, khuyến khích phát triển y tế tư nhân, bệnh viện tư nhân. Ông Tiên lập luận, nhiều nước hiện nay có tỷ lệ 80 - 90% bệnh viện tư nhân mà vẫn đảm bảo chăm sóc sức khỏe tốt cho bệnh nhân, miễn là nhà nước mua bảo hiểm y tế cho toàn dân.

Cũng về vấn đề đầu tư cho ngành y, đại biểu Nguyễn Văn Tiên nêu rõ, hiện nay qua một giai đoạn đầu tư khá nhiều trái phiếu Chính phủ cho y tế nhưng một số bệnh viện đã được vay vốn ngân hàng để xây dựng nhưng còn đang rất dở dang, vừa tiếp tục gây áp lực khó khăn cho người dân, đồng thời làm thiệt hại cho ngân sách. Vì vậy, đại biểu đề nghị có cơ chế cho các bệnh viện vay vốn, cho làm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Trước ông Tiên, cũng tham gia phát biểu trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, đại biểu Đồng Hữu Mạo, Thừa Thiên - Huế, nêu dẫn chứng, tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 Tam Hiệp - Hà Nội, ông đã chứng kiến cảnh một giường ghép nhiều bệnh nhân, các phòng chỉ chừa một lối đi rất nhỏ nhưng vẫn không đủ chỗ nên nhiều bệnh nhân phải kê giường ra ngoài hành lang để nằm.

“Có phải đất nước chúng ta quá nghèo nên không có tiền để xây bệnh viện đủ chỗ cho bệnh nhân?”, ông Mạo nêu câu hỏi.

Theo đại biểu này, giảm tải bệnh viện phải là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên. Nhà nước không thể nói với nhân dân là vì nghèo nên  không thể xây đủ chỗ nằm cho bệnh nhân. Bởi vì ai cũng thấy các cơ quan công sở nhà nước được xây dựng khang trang. Nhiều công sở sang hơn cả khách sạn hạng sang.

Đại biểu đề nghị trích một phần trái phiếu Chính phủ để giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện.

P.Thảo