Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tìm nguyên nhân vụ 37 người Trung Quốc bị ngộ độc

(Dân trí) - Sáng 2/1, ông Lê Tấn Phùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện nay vẫn chưa có kết quả xác định nguyên nhân vụ 37 người Trung Quốc bị ngộ độc thực phẩm.

Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tìm nguyên nhân vụ 37 người Trung Quốc bị ngộ độc - 1

Du khách Trung Quốc tham quan TP Nha Trang trong thời gian gần đây

Theo ông Phùng, sau khi xảy ra sự việc, đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra thì ghi nhận nhà hàng không lưu mẫu thực phẩm đúng thời gian quy định. Do đó, đoàn kiểm tra chỉ lấy được mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

“Ít nhất 1 đến 2 hôm nữa mới có kết quả xác định nguyên nhân”, ông Phùng cho hay.

Theo thông tin ban đầu, trước đó 37 người nhập viện trưa 31/12 sau khi dùng buffet sáng tại Resort Diamond Bay Condotel rồi bị nôn ói, sốt, tiêu chảy. Sau khi được điều trị, các bệnh nhân đã được xuất viện.

Theo đại diện quản lý khách sạn Condotel Resort (Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang), sáng 31/12, nhà hàng đã phục vụ buffet gồm 29 món cho 600 thực khách người Việt, Nga và Trung Quốc. Nhiều người cùng dùng bữa nhưng chỉ có 37 người Trung Quốc bị ngộ độc.

Hiện sức khỏe của các bệnh nhân người Trung Quốc bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định.

Hiện Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tiếp tục làm rõ sự việc.

Viết Hảo