Vượt qua cửa tử, bé bị đâm xuyên não về nhà đón Tết

(Dân trí) - Lần thứ 3 vượt qua ca phẫu thuật can thiệp tình trạng não úng thủy, bé Dương Minh Phát đã nở nụ cười tươi trước giờ xuất viện về quê đón tết cùng gia đình. Với nghị lực sống phi thường, may mắn đang đứng về phía bệnh nhi.

Ngày 26/1, BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho hay, sau cuộc phẫu thuật lần thứ 3 để đặt ống thông dịch não tủy, bệnh nhi Dương Minh Phát đã được hồi sức, điều trị tích cực. Hiện sức khỏe của cháu đang diễn tiến rất khả quan, tình trạng não úng thủy đã được giải quyết, dù chưa thể nói trước được thời gian tới chuyện gì sẽ sảy đến với cháu nhưng với sức khỏe ổn định, bệnh viện quyết định cho cháu về quê đón tết cùng gia đình.

Nụ cười trở lại trên môi bé Phát sau nhiều lần thập tử nhất sinh
Nụ cười trở lại trên môi bé Phát sau nhiều lần thập tử nhất sinh

Ngày 8/8/2015, bé Phát đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì bị người phụ nữ tâm thần đột nhập phòng bệnh dùng dao bầu đâm xuyên não. Sau khi được phẫu thuật cấp cứu thành công, cháu đã phải trải qua thêm 2 lần phẫu thuật nữa để can thiệp ổ nhiễm trùng và viêm màng não mủ nặng dẫn tới não úng thủy.

Nhớ lại thời điểm khi bé tái nhập viện ngày 26/11 BS Khanh cho biết, do não bị úng dịch với khối lượng lớn nên mắt của cháu chỉ có thể nhìn ngang và nhìn xuống, không thể nhìn lên. Cuộc phẫu thuật nội soi đặt ống dẫn lưu thoát dịch thành công đã giúp bệnh nhi tạm thời vượt qua được tình trạng viêm màng não mủ và não úng thủy.

Bác sĩ điều trị bịn rịn chia tay bệnh nhi đặc biệt, trước thềm năm mới
Bác sĩ điều trị bịn rịn chia tay bệnh nhi đặc biệt, trước thềm năm mới

“Sau 70 ngày điều trị, chúng tôi cảm nhận thấy sức sống mãnh liệt đang hừng hực cháy theo nghị lực phi thường của sinh linh bé nhỏ. Cháu nỗ lực chiến đấu và chiến thắng được tình trạng nguy hiểm của bản thân. Mới 5 tháng tuổi song đã 3 lần phải phẫu thuật, nhưng mỗi lần bình phục trở lại, cháu rất hoạt bát, tính tình vui vẻ, nụ cười lại nở trên môi bệnh nhi khiến những người làm công tác chuyên môn chúng tôi như được tiếp thêm sinh lực.” BS Hữu Khanh tâm sự.

Trên cơ sở phân tích chuyên môn, BS Trương Hữu Khanh nhận định, với vết thương rất nặng và phức tạp ở cơ thể còn non yếu, nguy cơ nhiễm trùng là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe bệnh nhi. Mặt khác, cú sốc lớn về mặt tâm lý từ khi mới chào đời có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm thần bé Phát sau này nên cháu rất cần sự quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ từ gia đình cũng như cộng đồng.

Vân Sơn