Vụ sản phụ vỡ tử cung: “Khó qua khỏi” dù sử dụng kỹ thuật cao nhất

(Dân trí) - “Bác sĩ báo vợ tôi khó qua khỏi và khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Con không còn, giờ sinh mạng của vợ cũng khó giữ được… Tôi sẽ đề nghị làm rõ tấn bi kịch đang xảy đến với gia đình mình”, anh Hải cho biết sau khi nhận được thông báo từ bác sĩ.

Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang, nơi xảy ra vụ việc
Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang, nơi xảy ra vụ việc

Ngày 28/2, trao đổi với Dân trí, anh Nguyễn Văn Hải (SN: 1982), chồng sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh nghẹn ngào cho biết: “Tối 27/2, bác sĩ bệnh viện Từ Dũ gọi tôi vào thông báo vợ tôi khó qua khỏi và khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Gia đình tôi đang chờ đợi thông báo cuối cùng của bệnh viện nhưng cũng cầu mong chuyện tồi tệ sẽ không tiếp tục diễn ra và vợ tôi có thể vượt qua được tình trạng nguy kịch hiện tại”.

Được biết, để đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho người bệnh, ngoài bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Truyền máu Huyết học, bệnh viện Từ Dũ đã mời thêm bệnh viện Nhân Dân 115 tham gia hội chẩn cho bệnh nhân Yến Linh. Ngày 27/2, TS.BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết, tình trạng bệnh nhân vẫn đang rất nặng, nguy kịch, hôn mê sâu, phải thở máy, sốc nặng chưa hồi phục và rối loạn đông máu.

Sau cuộc hội chẩn liên bệnh viện, các kỹ thuật cao nhất như huyết tương đông lạnh, thay thế huyết tương, lọc máu liên tục, kháng sinh phổ rộng, chống rối loạn đông máu và thuốc vận mạch liều cao đang được áp dụng để điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tiên lượng bệnh nhân rất dè dặt.

Ngày 25/2, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã đưa ra kết luận ban đầu về vụ việc. Theo đó, sau khi được sinh bằng phương pháp hút thai tại bệnh viện Phụ sản Tiền Giang con của sản phụ Yến Linh đã phải hồi sức tích cực và tử vong trước khi được chuyển bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. Sản phụ bị xuất huyết nội do vỡ tử cung, diễn tiến nhanh, phức tạp.

Anh Hải cho rằng kết luận của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang mới chỉ đưa ra hệ quả chứ chưa chỉ rõ nguyên nhân vì sao vợ anh bị vỡ tử cung, vì sao con anh tử vong. “Sự việc xảy đến với vợ con tôi quá bất thường bởi quá trình đi khám trong suốt thời gian mang thai đến trước khi vào phòng sinh bác sĩ không phát hiện sự bất thường nào. Nếu vợ tôi đi theo con, tôi sẽ yêu cầu giải phẫu tử thi và đưa vụ việc ra trước ánh sáng pháp luật.”

Vân Sơn