Vì sao người mẹ 32 tuổi ở TPHCM sinh con ngay tại nhà
(Dân trí) - Mới đây, một bệnh viện tại TPHCM đã cử nhân viên y tế đến cấp cứu trường hợp sản phụ sinh con ngay tại nhà.
Đó là trường hợp của chị N.T.K.N. (32 tuổi, ngụ tại phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TPHCM).
Khai thác bệnh sử, trước đó chị N. đã mang thai lần thứ 4. Ngày 2/3, người phụ nữ đang ở nhà thì thấy đau bụng và vỡ ối. Do cơn co đến dồn dập, chị N. rặn theo quán tính nên bất ngờ đẻ rơi em bé ngay tại nhà.
Ngay khi nhận được tin báo, tổ cấp cứu của Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) đã nhanh chóng có mặt để thực hiện cấp cứu sản phụ và bé sơ sinh, cắt rốn cho bé.
Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản - Phụ khoa cho biết, qua kiểm tra, con gái sản phụ N. cân nặng 2.700 gram. Sau khi cấp cứu, các bác sĩ đã lấy nhau thai và chăm sóc hậu sản cho sản phụ. Hiện tại, sức khỏe mẹ con chị N. ổn định, dự kiến được về nhà sau 3 ngày nằm viện.

Sản phụ N. tại bệnh viện (Ảnh: BV).
"Gia đình chị N. có hoàn cảnh khó khăn, trong quá trình mang thai không có chồng bên cạnh. Vì điều kiện kinh tế hạn chế, sản phụ không đi khám thai định kỳ, nên không biết chính xác ngày dự sinh", đại diện Bệnh viện Lê Văn Việt thông tin.
Bác sĩ Lê Ngọc Diệp, Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Từ Dũ, cho biết khi tiếp nhận sản phụ và em bé trong trường hợp "đẻ rơi", nhân viên y tế sẽ kiểm tra âm đạo, cổ tử cung, tiền đình của mẹ có bị rách hay không.
Kế đến, các bác sĩ sẽ sử dụng thuốc để phòng băng huyết sau sinh, thuốc kháng sinh ngừa nhiễm trùng, vì sản phụ có thể đã sử dụng các dụng cụ chưa được sát trùng đúng cách.
Trẻ sơ sinh sẽ được tiêm phòng viêm gan siêu vi B, lao ngay sau sinh, theo chương trình tiêm chủng quốc gia và chích vitamin K1 để đề phòng tình trạng xuất huyết não. Bé cũng cần được theo dõi sát nhịp thở, màu da, đặc biệt trong các trường hợp bé có thở nhanh.
Bác sĩ Thu Hà cảnh báo, khi xảy ra tình huống "đẻ rơi", cả mẹ và em bé có nguy cơ gặp rất nhiều biến chứng nguy hiểm, nhất là với trường hợp sơ sinh non tháng.
Cụ thể, cháu bé có thể bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhiễm trùng máu và các bệnh lý về đường hô hấp do không đảm bảo điều kiện khi sinh nở. Còn sản phụ thậm chí có thể ảnh hưởng tính mạng.
"Sinh con tại nhà mà không có sự theo dõi và hỗ trợ của nhân viên y tế có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra 5 tai biến sản khoa, gồm băng huyết, nhiễm trùng, vỡ tử cung, sản giật, uốn ván rốn", các bác sĩ phân tích.
Do đó, sản phụ cần khám thai định kỳ. Khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu hoặc rò rỉ nước ối, cần nhập viện sớm để được xử trí kịp thời tại cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa và trang thiết bị cấp cứu.
Ngoài ca bệnh trên, các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Việt cũng vừa nội soi tán sỏi niệu quản hai bên bằng laser, kết hợp đặt ống Sonde JJ niệu quản cho một bệnh nhân 28 tuổi, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau hông lưng phải dữ dội.
Ảnh chụp CT cho thấy, bệnh nhân bị ứ nước và có sỏi thận 2 bên, tổn thương thận cấp nguy hiểm.
Phương pháp can thiệp nêu trên của Bệnh viện Lê Văn Việt là kỹ thuật ít xâm lấn, hiện đại, an toàn, hiệu quả cho các bệnh lý sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng và giảm thời gian nằm viện.