Vĩnh Long:

Vụ hơn 100 học sinh ngộ độc: Hầu hết đã xuất viện

(Dân trí) - Ngày 11/2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã có hơn 200 học sinh ở 3 trường tiểu học trên địa bàn nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm đã xuất viện. Đến chiều 11/2, chỉ còn 4 em bị ngộ độc nặng tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 14h30 phút ngày 10/2, nhiều học sinh Trường Tiểu học A Thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) có các triệu chứng tiêu chảy, đau bụng, nôn ói nên được Ban giám hiệu, giáo viên đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Long Hồ cấp cứu. Sau đó các cháu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều trị.

Theo Ban giám hiệu nhà trường, các em học sinh nghi ngộ độc thực phẩm được nhà trường tổ chức ăn bán trú tại trường vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày. Khẩu phần ăn là: canh súp củ su, thịt bằm, cơm dương châu do Cơ sở cung cấp suất ăn Vĩnh Xương (Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cung cấp. Ngay sau khi ăn thì có 55/261 em học sinh có dấu hiệu bị ngộ độc phải nhập viện điều trị, trong đó, 34 em có dấu hiệu nặng đã được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu.

Hầu hết các học sinh bị ngộ độc đã xuất viện
Hầu hết các học sinh bị ngộ độc đã xuất viện

Đến tối 10/2, đã có hơn 200 em là học sinh đang theo học tại Trường Tiểu học A Thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ) và Trường Tiểu học Chu Văn An, Trường Tiểu học Trương Định (đều ở TP Vĩnh Long) phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, cơ sở cung cấp thức ăn Vĩnh Xương hợp đồng cung cấp thức ăn cho 9 điểm trường trên địa bàn tỉnh. Ngày 10/2, đã có 3 trường có học sinh bị ngộ độc đề do cơ sở này cung cấp thức ăn. Đến ngày 11/2, đã có hơn 200 em xuất viện, chỉ còn 4 em bị ngộ độc nặng đang tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm y tế huyện Long Hồ và các ngành chức năng tiến hành lấy mẫu thức ăn để kiểm tra. Đồng thời đã ra quyết định đình chỉ cơ sở vi phạm và có hướng xử lý sau khi có kết quả kiểm nghiệm.

Minh Giang