Đắk Lắk:

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi do bạch hầu: Khẩn trương dập ổ dịch tại buôn làng

(Dân trí) - Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương vào cuộc để dập ổ dịch bạch hầu tại buôn H’Ring (xã Ea H’Đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) sau sự việc một bé gái 6 tuổi ở buôn nghi tử vong do căn bệnh này.

Sáng 1/9, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết, ngành y tế đang tích cực dập dịch ổ bệnh bạch hầu tại buôn H’Ring (xã Ea H’Đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) không cho lây lan.

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi do bạch hầu: Khẩn trương dập ổ dịch tại buôn làng - 1

Ổ dịch bệnh bạch hầu xuất phát từ buôn H'Ring (ảnh D.X)

Cũng theo ông Nay Phi La, trong sáng nay ông sẽ xuống khu vực có dịch để chỉ đạo phát thuốc cho người dân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

“Ngành y tế cũng đã nhập gấp 10.000 cơ số thuốc để phát cho người dân uống phòng chống dịch và động viên những người có uy tín trong buôn tuyên truyền cho người dân hiểu để uống thuốc phòng bệnh và tiêm chủng đầy đủ”.

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi do bạch hầu: Khẩn trương dập ổ dịch tại buôn làng - 2

Nhà bé gái tử vong nghi do bạch hầu đã được cách ly 

Theo Giám đốc Sở Y tế, ổ dịch xuất phát từ buôn H’Ring -  đây là buôn người đồng bào dân tộc Xê Đăng sinh sống do vậy người dân xưa nay chưa từng được tiêm chủng phòng bệnh. Hiện chính quyền địa phương và ngành y tế đã cắm bảng cảnh báo ổ dịch, hạn chế người đi vào để bao vây ổ dịch.

Được biết, đã có 11 người dân trong buôn đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên theo dõi, trong đó có 3 ca dương tính với bệnh bạch hầu và đang được cách ly tuyệt đối.

Như Dân trí phản ánh, bé H’Si Yan (SN 2013, ngụ buôn H’Ring) đã được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào trưa ngày 29/8. Các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân trong  tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thở khò khè, họng có nhiều giả hạc trắng, bóc ra chảy máu.

Đến 14h30 cùng ngày, bệnh nhân chuyển nặng, tiên lượng xấu, theo dõi bạch hầu. Đến 23h30 cùng ngày, bệnh nhân lên cơn khó thở, phản xạ kém, chuẩn đoán bạch hầu thanh quản, suy hô hấp cấp độ 4. Đến rạng sáng 30/8, bệnh nhân đã tử vong. 

Thúy Diễm