Vụ 3 trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin: Công an tiếp tục triệu tập thêm 4 cán bộ y tế

(Dân trí) - Trưa 31/3, ông Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa xác nhận, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp tục triệu tập thêm 4 cán bộ của bệnh viện này đến làm việc.

Những cán bộ nhận được giấy triệu tập gồm: dược sĩ Trương Quang Hiếu, điều dưỡng Thái Thị Thanh Tâm, điều dưỡng Bùi Đức Bảo và y sĩ Nguyễn Đăng Thông.

Theo ông Thanh, những người này được công an triệu tập để làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ ba trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc - xin viêm gan B, xảy ra tại bệnh viện này vào tháng 7/2013.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã triệu tập 3 cán bộ khác là nữ hộ sinh Hồ Thị Thục, Khoa Sản; điều dưỡng Trần Thị Hải Vân, Khoa Khám bệnh và anh Lê Hồng Sơn, Phòng Kế hoạch. 

Vụ 3 trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin: Công an tiếp tục triệu tập thêm 4 cán bộ y tế
Nhiều cán bộ y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa đã được cơ quan Công an triệu tập để làm rõ một số vấn đề liên quan đến cái chết của 3 trẻ sơ sinh

Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc – xin viêm gan B, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Đến thời điểm này vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 trẻ sơ sinh. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố về hành vi “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”, và đã tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với y tá Nguyễn Thị Thuận, người trực tiếp xử lý tiêm cho 3 trẻ.

Đăng Đức