Y tá đã tiêm nhầm thuốc cho 3 trẻ sơ sinh ở Quảng Trị

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa hồi tháng 7/2013, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân là do y tá Thuận tiêm nhầm thuốc.

Theo đó, thay vì tiêm vắc xin thì y tá Nguyễn Thị Thuận đã tiêm nhầm một thuốc khác cho ba trẻ sơ sinh, gây tử vong. Loại thuốc này có yếu tố độc và chất gây mê.

Trong buổi trả lời chất vấn các đại biểu trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội vừa diễn ra cách đây ít phút, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: “Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 trẻ này là do y tá Thuận tiêm nhầm thuốc. Y tá này cũng đã khai nhận trước cơ quan điều tra rằng đã tiêm nhầm thuốc do nhìn ko đúng lọ vắc xin, không làm đúng quy trình tiêm vắc xin".

Chiều 1/4, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm này Sở vẫn chưa nhận được văn bản nào từ phía cơ quan điều tra kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 trẻ sơ sinh.

3 trẻ sơ sinh tử vong là do y tá tiêm nhầm thuốc
3 trẻ sơ sinh tử vong là do y tá tiêm nhầm thuốc

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 26/3, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thuận (cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”.

Bà Thuận chính là người đã trực tiếp xử lý tiêm cho các trẻ sơ sinh, dẫn đến các trẻ này bị tử vong. 

Ngày 28/3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã triệu tập thêm 3 cán bộ đang công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, để làm rõ vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vắc xin. Ngày 30/3, cơ quan này cũng triệu tập thêm 4 cán bộ khác tại bệnh viện để làm việc.

Đăng Đức