Vỡ lục phủ ngũ tạng sau tai nạn giao thông

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng nguy cấp sau tai nạn giao thông, nạn nhân được bác sĩ xác định vỡ nát nhiều bộ phận nội tạng.


Lá lách bệnh nhân bị vỡ nát sau tai nạn giao thông

Lá lách bệnh nhân bị vỡ nát sau tai nạn giao thông

Thông tin từ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.H (21 tuổi) bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Khi vào viện, bệnh nhân có biểu hiện ói ra máu, đau bụng dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tụt...

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân chỉ bị xây xát nhẹ ở vùng bụng, song những biểu hiện ở người bệnh cho thấy tình trạng nguy cấp bệnh nhân đang phải đối mặt. Ngay sau đó, bệnh viện tiến hành chụp CT-Scan khẩn thì phát hiện có khối lượng dịch lớn ở ổ bụng cho thấy tình trạng tổn thương nguy hiểm ở nội tạng, ngay lập tức bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn nguy.

Sau 5 giờ khẩn trương trên bàn mổ, các bác sĩ đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch
Sau 5 giờ khẩn trương trên bàn mổ, các bác sĩ đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Bác sĩ Mai Hóa, Trưởng khoa Ngoại cho biết: "Ê kíp phẫu thuật tiến hành mở ổ bụng ghi nhận khối lượng máu rất nhiều. Tiếp tục phẫu thuật thám sát phát hiện lách của người bệnh bị dập nát toàn bộ, vỡ gan (độ II) ở hạ phân thùy số 3 và 6, thân tụy đứt đôi, vỡ dạ dày tại bờ cong nhỏ dài 7cm và vỡ thận phải (độ II) gây tụ máu sau phúc mạc".

Các bác sĩ đã cắt toàn bộ lách và thân đuôi tụy, khâu gan cầm máu, cắt một phần dạ dày bị dập nát và tái tạo lại dạ dày. Sau 5 tiếng khẩn trương trên bàn mổ, các bác sĩ đã giúp bệnh nhân qua được cơn nguy cấp. Hiện người bệnh đang được theo dõi, điều trị hồi sức tích cực.

Vân Sơn