Vợ bệnh nhân thứ 57 âm tính với Covid-19

(Dân trí) - Mẫu xét nghiệm của vợ bệnh nhân thứ 57 (Quốc tịch Anh, hiện đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam) đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Tối 16/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã phát đi thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, vợ của ca mắc Covid-19 thứ 57 - là bệnh nhân nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên của Vietnam Airlines) có kết quả xét nghiệm âm tính.

Vợ bệnh nhân thứ 57 âm tính với Covid-19 - 1

Bệnh nhân thứ 57 ở Quảng Nam được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để điều trị cách ly

Theo thông tin, đến ngày 16/3 đã có 9 trường hợp được cách ly đủ 14 ngày, UBND tỉnh và thành phố Hội An tổ chức trao giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cách ly và tặng quà cho từng người, sau đó đưa ra sân bay Đà Nẵng để các du khách về nước.

Từ ngày 8-16/3, ngành y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 285 mẫu xét nghiệm, trong đó có 3 mẫu dương tính với Covid-19 (gồm các bệnh nhân thứ 31, 33 và 57); 262 mẫu âm tính và 20 mẫu đang chờ kết quả.

Đến 12h ngày 16/3, đã cách ly tập trung 21 trường hợp liên quan chuyến bay VN0054 (bệnh nhân thứ 46), 36 trường hợp chuyến bay VN18 (bệnh nhân thứ 50), 2 trường hợp bay QR968 và 21 trường hợp chuyến bay QR970.

Vợ bệnh nhân thứ 57 âm tính với Covid-19 - 2

Những du khách nước ngoài đã đủ thời hạn cách ly 14 ngày theo quy định và ra về

Đến ngày 16/3, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành các thủ tục cách ly y tế cho 42 người, trong đó Nhà khách Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, phân hiệu Miền Trung- Tây Nguyên có 9 người và các khách sạn khác 33 người.

Hiện tại, Ban Chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung 158 người, gồm tại Nhà khách phân hiệu Trường Nông dân 77 người; khách sạn Hoa Cọ (đường Cửa Đại, TP Hội An) 24 người; Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) 30 người và cơ sở y tế khác 27 người. 194 trường hợp bắt buộc cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

Hà Tĩnh: 4 trường hợp đi máy bay cùng ca mắc Covid-19 âm tính

Sáng 17/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã thông tin 4 trường hợp đi trên chuyến bay QR968 từ Qatar về Việt Nam (có người mắc Covid-19) sau khi gửi mẫu đi xét nghiệm.

Theo đó, 4 trường hợp trên có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 và vẫn đang tiếp tục được theo dõi, cách ly đủ 14 ngày.

Vợ bệnh nhân thứ 57 âm tính với Covid-19 - 3

Dù có kết quả âm tính nhưng 4 trường hợp trên vẫn phải cách ly tại trung tâm cách ly của huyện.

Sau khi 4 người này về địa phương, cán bộ y tế đã nhanh chóng có mặt điều tra dịch tễ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gửi ra Viện dịch tễ Trung ương.

Từ kết quả của 4 trường hợp trên, tính đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2.

Công Bính - Tiến Hiệp