"Sơ đồ" di chuyển của 2 bệnh nhân 56, 57

(Dân trí) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin trường hợp hành khách người Anh dương tính với Covid-19, bệnh nhân thứ 57. Lào Cai cũng thông tin về lịch trình của bệnh nhân 56.

Lịch trình của bệnh nhân 57

Bệnh nhân là ông Clive Paul Swinn (SN 1954, quốc tịch Anh), hiện đang được điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Sơ đồ di chuyển của 2 bệnh nhân 56, 57 - 1

Khu cách ly tập trung tại phường Cửa Đại, TP Hội An

Quá trình nhập cảnh, lưu trú và di chuyển của du khách tại Việt Nam như sau:

Ngày 9/3, du khách này xuất phát từ London, nhập cảnh vào Việt Nam vào lúc 5h20 tại sân bay Nội Bài - Hà Nội trên chuyến bay VN0054, số ghế 23D (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46, là tiếp viên hàng không Vietnam Arilines). Sau đó du khách lưu trú tại khách sạn Anise Hotel tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Ngày 11/3, ông từ Hà Nội di chuyển đến Hạ Long bằng xe, lưu trú tại Hạ Long - Quảng Ninh 2 ngày 1 đêm.

Ngày 12/3, ông di chuyển về Hà Nội vào buổi sáng. Xuất phát từ Hà Nội đến Đà Nẵng vào lúc 18h20 trên chuyến bay VN183.

Lúc 19h30 ngày 12/3, sau khi làm thủ tục với lễ tân (tên Lê Trần P.T.), khách được bảo vệ (tên Trần V.S.) đưa về phòng tại khách sạn Ven Sông (đường Cửa Đại, phường Cẩm Châu, TP Hội An).

Lúc 19h45 ngày 12/3, ông đi xe điện lên phố, lái xe tên Võ Đ.H.; sau đó khách di chuyển tự do.

Ngày 13/3, lúc 8h30, ông điểm tâm tại khách sạn (nhân viên Lữ V.T. và Đỗ Q.S. là người phục vụ). Sau đó khách xuống hồ bơi;

11h cùng ngày ông đi xe buýt xuống biển Tân Thành (lái xe Trần V.T.); lúc 15h10 ông về lại khách sạn (lái xe Trần V. T.) và được cách ly tại phòng;

Lúc 19h15 cùng ngày, ông được đưa về cách ly tại Nhà khách Hội nông dân, phường Cửa Đại, TP Hội An.

Hiện tất cả 10 trường hợp tiếp xúc gần với du khách trên tại Quảng Nam đã được tổ chức cách ly và theo dõi y tế theo quy định; tiến hành phun hóa chất Chloramin B khử trùng để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khách sạn; đồng thời, cấp hóa chất Chloramin B hướng dẫn khách sạn lau chùi thường xuyên hàng ngày và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thông báo cho Sở Y tế các tỉnh, thành Đà Nẵng, Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh về lịch trình di chuyển để có biện pháp xử lý; thông báo danh sách 10 trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính để cho Ban Chỉ đạo địa phương để tiếp tục rà soát danh sách tiếp xúc với các trường hợp trên để đưa vào diện cách ly theo dõi tại gia đình.

Lịch trình của bệnh nhân 56

Sơ đồ di chuyển của 2 bệnh nhân 56, 57 - 2

Lịch trình của bệnh nhân tại Sa Pa. (Đồ họa: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai) 

Du khách là ông Samuel Josheph Crowson, 30 tuổi, quốc tịch Anh, có lịch trình di chuyển  như sau:

Khoảng 13h ngày 11/3, du khách trên di chuyển từ thành phố Hà Nội lên thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai bằng xe của Sa Pa Green (phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) cùng 2 khách đi khác chuyến bay, là Chloe Louise Pond (28 tuổi, quốc tịch Anh) và Laura Megan (24 tuổi, quốc tịch Anh).

Sau đó 3 du khách người Anh được anh Q. là lái xe và hướng dẫn viên là chị Giàng T.L. đưa về khách sạn Golden Villa Sa Pa (Sa Pa) để gửi đồ, sau đó ăn trưa tại khách sạn.

Khoảng 14h ngày 11/3, 3 du khách được lái xe và hướng dẫn viên đưa xuống xã Tả Van, thị xã Sa Pa, nghỉ tại Homestay Gorden ở thôn Tả Van Dáy 2.

13h15 ngày 12/3, cả 3 du khách quay trở lại Khách sạn Golden Villa Sa Pa, ăn trưa ở đây.

14h15 cùng ngày, 3 du khách được lái xe Q. đưa về văn phòng Sa Pa Green để về Hà Nội.

Hiện nay, du khách Samuel Josheph Crowson được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, là bệnh nhân số 56 tại Việt Nam, đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội); tình trạng sức khỏe ổn định.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang tiến hành xác minh và kêu gọi những người đã tiếp xúc với bệnh nhân số 56 chủ động đi khai báo y tế và có biện pháp cách ly an toàn.

Công Bính - Ngọc Triển