Viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết từ lợn!

Trong khi cúm gà đang nổi lên như một vấn đề thời sự thì một bệnh khác lây từ lợn cũng đang có xu hướng tăng nhanh, đó là chứng nhiễm Streptococcus suis. Nhưng mọi thông tin về bệnh này đều chìm vào im ắng...

Tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, nếu từ năm 1996 - 1998 chỉ ghi nhận 1 - 3 bệnh nhân/năm bị nhiễm Streptococcus suis thì từ năm 1999 đến nay mỗi năm có 10 - 20 bệnh nhân, riêng trong 2 năm 2005 và 2006 có đến 72 ca bệnh.

 

Một khảo sát của BS Nguyễn Thị Hồng Lan cho thấy trong 72 ca bệnh từ năm 2005 - 2006 ở BV này có đến 69 ca bị viêm màng não mủ, 3 ca còn lại bị nhiễm trùng huyết. Người bị viêm màng não mủ có dấu hiệu sốt, nhức đầu, buồn nôn và nôn, lạnh run. Do màng não bị tổn thương, nên phần lớn bệnh nhân có rối loạn tri giác, thậm chí là hôn mê, ù hoặc điếc tai, một vài ca còn bị thêm hiện tượng yếu, liệt tay chân. Nếu bị nhiễm trùng huyết do Streptococcus suis, bệnh nhân có dấu hiệu từ nhẹ như sốt, đau nhức cơ, đau họng cho đến nặng như sốc nhiễm trùng, hôn mê.

 

TS.BS Trần Tịnh Hiền, phó giám đốc BV Bệnh nhiệt đới, cho biết: “Streptococcus suis là vi khuẩn thường trú ở đường hô hấp heo và có thể gây bệnh cho loài vật này. Nhiễm Streptococcus suis ở người chủ yếu do người tiếp xúc trực tiếp với heo mang trùng, heo bệnh hoặc thịt heo bị nhiễm trùng chưa nấu chín, qua các vết thương trên da hay qua niêm mạc của mũi, miệng. Những năm qua, phần lớn bệnh nhân nhiễm Streptococcus suis là nam giới, trong độ tuổi lao động, người lao động trí óc cũng có thể bị chứ không gì lao động tay chân”.

 

Chứng nhiễm Streptococcus suis thường rộ lên từ tháng 3 -tháng 8, lý do vào những tháng này heo thường bị bệnh, từ đó dễ lây bệnh cho người. Tháng 8/2005, tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) từng xảy ra một vụ dịch lớn trên 215 người chỉ trong vòng một tháng, gây tử vong cho gần 30 người. Đầu tiên, nhiều người cho đây là “bệnh lạ”, nhưng sau khi phân lập mầm bệnh người ta mới biết thủ phạm chính là Streptococcus suis! Thời điểm đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) rất lo ngại dịch có thể lan đến các nước châu Á khác. Tại nước ta, Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM cũng từng nhắc đến khả năng lây nhiễm Streptococcus suis từ heo.

 

Tuy nhiên, trong 2 năm qua, sự việc dường như rơi vào im ắng, bất chấp sự gia tăng đáng lo ngại của bệnh. Khảo sát trên đây chỉ tại BV Bệnh nhiệt đới, nơi có thầy thuốc chuyên khoa nhiễm và phương tiện chẩn đoán hữu hiệu. Liệu ở những nơi khác, thiếu con người và phương tiện máy móc, bệnh có thể nhầm với một số bệnh khác và bị… lãng quên!

 

Theo Phan Sơn

Sài Gòn tiếp thị