Vạch trần chiêu trò của nhiều người ở TPHCM để được cấp chứng chỉ hành nghề

Hoàng Lê

(Dân trí) - Cơ quan chức năng vừa phát hiện hàng loạt cá nhân tại TPHCM có hành vi gian dối, giả mạo nhằm tìm cách hợp thức hóa hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Theo danh sách xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Dược phẩm - Mỹ phẩm - Trang thiết bị y tế từ ngày 1/7 đến 31/7, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết có hàng loạt cá nhân vi phạm cùng một quy định liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề.

Đó là bà L.L.T. (huyện Hóc Môn), ông T.G.H. (quận Gò Vấp), ông Đ.T.T.A. và bà T.T.T.H. (cùng quận Tân Phú), ông N.T.L. (huyện Nhà Bè), bà N.T.K.X. (quận 5), bà N.T.K.H. (quận 10), ông N.V.P. (huyện Bình Chánh) và ông N.M.T. (quận Bình Tân).

Các cá nhân này bị cơ quan chức năng phát hiện giả mạo một trong các giấy tờ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược, nên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Bị phạt nặng nhất trong đợt này là Công ty TNHH Dược phẩm Biển Loan (Số 28 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức), khi có các sai phạm gồm bảo quản thuốc (vaccine) không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn và mua, bán thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Công ty Dược phẩm Biển Loan bị phạt 170 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 7,5 tháng tại địa điểm số 8 đường số 12, khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Ngoài ra, ông Lê Minh Hoàng làm việc tại công ty trên bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược 4,5 tháng.

Công ty TNHH Mỹ phẩm Dạ Thảo Lan (khu dân cư Cityland, phường 5, quận Gò Vấp) có hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc theo quy định, nên bị phạt 2 triệu đồng kèm thu hồi hàng hóa, nộp lại số tiền sai phạm.

Vạch trần chiêu trò của nhiều người ở TPHCM để được cấp chứng chỉ hành nghề - 1

Hoạt động sản xuất mỹ phẩm tại một cơ sở ở TPHCM (Ảnh minh họa: CT).

Công ty TNHH Dược phẩm Sao Mộc (số 8 đường 6A, khu dân cư Đại Phúc, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) bị phạt 95 triệu đồng vì các lỗi:

Tự ý sửa chữa, thay đổi về cấu trúc, bố trí kho bảo quản; mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế với cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; thông tin thuốc chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung hoặc không đúng nội dung đã xác nhận.

Ngoài bị phạt tiền, công ty Dược phẩm Sao Mộc còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ tài liệu thông tin thuốc trái quy định.

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Antapha (51/18/134 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp) bị phát hiện tài liệu trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B không bảo đảm tính hợp pháp, nên bị xử phạt 70 triệu đồng.

Song song đó, cơ quan chức năng cũng tịch thu phương tiện vi phạm hành chính là phiếu tiếp nhận, giấy chứng nhận, tài liệu, hồ sơ; buộc công ty nộp lại phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B.

Còn Công ty Cổ phần Pharmacy & Health (205 Lương Định Của, Khu phố 3, phường An Khánh, TP Thủ Đức) bị phạt 14 triệu đồng, vì không lưu giữ chứng từ, tài liệu liên quan đến lô thuốc có chứa dược chất gây nghiện trong thời gian quy định và để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc.

Vạch trần chiêu trò của nhiều người ở TPHCM để được cấp chứng chỉ hành nghề - 2

Một nhà thuốc của Công ty Cổ phần Pharmacy & Health (Ảnh: CT).

Tại quận Bình Thạnh, nhà thuốc số 8A (18 Nơ Trang Long, phường 14) bị xác định 2 lỗi. Đó là không sử dụng máy tính để quản lý thông tin thuốc theo quy định và không lưu trữ chứng từ tài liệu có liên quan đến lô thuốc trong thời gian phải lưu giữ. Nhà thuốc này bị phạt 6 triệu đồng.

Trong đợt này, có một cá nhân bị phạt hơn 43 triệu đồng, là bà Ngô Thị Kim Hằng (02-26-04 chung cư Centrosa, phường 12, quận 10).

Bà này có hàng loạt sai phạm, như người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động; người tham gia bán thuốc không có bằng cấp chuyên môn; không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc…