Uống thuốc trầm cảm dễ bị loãng xương

(Dân trí) - Những người lớn tuổi thường xuyên dùng thuốc chống trầm cảm có nguy cơ bị chứng loãng xương trầm trọng hơn.

Thử nghiệm ở nhóm đối tượng tuổi từ 50 trở lên cho thấy những người uống serotonin để chống ức chế có mật độ xương ít hơn 4% so với mức chuẩn.

 

137 người trong nhóm nghiên cứu uống thuốc chống trầm cảm có nguy cơ bị gãy xương cao gấp 2 lần so với những người không uống thuốc.

 

Khoảng 1/10 những người uống thuốc chống trầm cảm bị gãy xương trong 5 năm tham gia nghiên cứu.

 

Khi chất serotonin trong não bộ được tăng cường sẽ giúp cải thiện tâm trạng trầm uất của các bệnh nhân nhưng đồng thời nó cũng ức chế sự phát triển của hệ xương. Tất cả các loại thuốc chống trầm cảm đều tác động bất lợi tới các nguyên bào xương, các tế bào hình thành nên xương… khiến xương dễ gãy hơn.

 

Uyên Phương

Theo Reuters