Tỷ lệ hút thuốc lá giảm sau 10 năm thực hiện Công ước khung

(Dân trí) - Việt Nam là một trong số 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất trên thế giới, trung bình cứ 2 nam giới từ 15 tuổi trở lên có một người hút thuốc. Tuy nhiên sau 10 năm thực hiện Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá, tỉ lệ hút thuốc lá đang dần giảm xuống.

Tỷ lệ hút thuốc lá giảm sau 10 năm thực hiện Công ước khung

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên. Thứ trưởng Bộ Y Tế, Phó chủ nhiệm thường trực Chương trình PCTH thuốc lá Quốc gia, cho biết, sau 10 năm Việt Nam tham gia thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, tỉ lệ hút thuốc lá tại Việt Nam đã giảm.

Trước đó năm 2011, tỉ lệ hút thuốc lá ở nam giới trưởng thành là 56,1% năm 2001 và đã giảm xuống 47,4% năm 2010 (giảm 9%). Tỉ lệ sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên (từ 13-15 tuổi) giảm từ 3,3% năm 2007 xuống 2,5% năm 2014. Nhận thức của người dân về tác hại thuốc lá được nâng cao, 95% người trưởng thành tin rằng hút thuốc lá gây bệnh tật, 87% người trưởng thành tin rằng người hút thuốc lá thụ động cũng mắc các bệnh giống như người hút thuốc lá.

Theo bà Xuyên, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh và thương tật gây mất khả năng lao động và tử vong sớm và trở thành gánh nặng kinh tế của xã hội. So sánh với các nguy cơ khác, nguy cơ tử vong sớm do hút thuốc lá là rất cao.

Trên thế giới có khoảng 6 triệu người chết do hút thuốc lá hàng năm và 600.000 người chết do phổi nhiễm khói thuốc lá thụ động. Theo tổ chức Y tế thế giới, đến năm 2013 con số này sẽ tăng lên thành 8 triệu người, trong đó có 70% các ca tử vong là ở các nước đang phát triển.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng cục Quản lí khám, chữa bệnh, Giám đốc quỹ PCTH thuốc lá, cho biết: Việt Nam là 1 trong các quốc gia tham gia nhóm đầu tiên của các nước phê chuẩn Công ước khung vào năm 2004. Theo đó, ngày 11/11/2004, Chủ tịch nước đã phê chuẩn Công ước FCTC và Công ước có hiệu lực tại nước ta từ ngày 17/3/2005. Ngày 21/8/2009, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1315 QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện.

Sau 10 năm thực hiện đến nay, việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại Việt Nam đã được cải thiện nhiều. Nhiều tỉnh, thành phố và tổ chức xã hội hưởng ứng như Hải Phỏng, Quảng Ninh, Hội An, Nha Trang, Huế, Hải Dương… môi trường không khói thuốc được mở rộng và củng cố tại các cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ quan công sở như Đại học Y tế công cộng, Bệnh viện nhi đồng 1, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội… công đoàn ngành ngân hàng và bưu điện. Theo điều tra năm 2014, tỷ lệ hút thuốc lá thanh thiếu niên Việt Nam trong độ tuổi 13 – 15 giảm 3,3% so với 2007

“Việc thực hiện đầy đủ công ước khung sẽ giúp phòng ngừa làm giảm được sử dụng thuốc lá, một trong những yếu tố nguy chính gây ra các bệnh không lây nhiễm phổ biến: bệnh tim, đái tháo đường, ung thư và bệnh hô hấp mãn tính. Ước tính nếu thực hiện đầy đủLuật kiểm soát thuốc lá và thực hiện tăng thuế thuốc lá lên 100% có thể cứu được 16.000 sinh mạng khỏi tử vong do thuốc lá mỗi năm ở Việt Nam”, ông Khuê khẳng định.

Thu Hương