Hà Tĩnh:

Tung tin “ma thuốc độc”… hành nghề thầy lang kiếm tiền

(Dân trí) - Hễ có người đau ốm đến thăm khám, các thầy lang đều phán đã mắc bệnh “ma thuốc độc” rồi kê đơn, bốc thuốc bán cho người bệnh. Điều đáng nói, các “thần dược” giá cao của những thầy lang này được “bào chế” từ các nguyên liệu như: vỏ trấu đốt cháy, cây cỏ, vỏ bưởi…

Thời gian gần đây, tại địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) rộ lên tin đồn về căn bệnh “ma thuốc độc”. Nhiều người dân ở đây có biểu hiện mệt mỏi, cảm cúm, viêm họng, đau bụng… thay vì đến các cơ sở y tế để khám chữa thì lại tìm đến các thầy lang để nhờ kiểm tra, bắt “ma thuốc độc”.

Tình trạng trên đã gây ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân, nguy cơ bệnh tật không được chữa trị theo đúng khoa học. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền mê tín dị đoan gây mất an ninh trật tự, tình cảm xóm làng nghi kị lẫn nhau. Nhiều gia đình trên địa bàn huyện Nghi Xuân bị kỳ thị vì có người tung tin họ nuôi “ma thuốc độc”.

Bên cạnh đó, lợi dụng vào sự mê tín dị đoan của người dân, nhiều kẻ xấu đã tung những tin đồn thất thiệt, đồng thời các thầy lang lần lượt nổi lên với những cách khám bệnh “có một không hai”.

Trước tình hình trên, Công an huyện Nghi Xuân đã vào cuộc điều tra, bắt quả tang Nguyễn Thị Loan và Lê Duy Hận (đều trú tại huyện Nghi Xuân) về hành vi hoạt động mê tín dị đoan bằng việc bắt “ma thuốc độc” tại nhà.

Tung tin “ma thuốc độc”… hành nghề thầy lang kiếm tiền - 1

Đối tượng Hận tại cơ quan điều tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, cả 2 đối tượng đều khai nhận, đã lợi dụng sự mê tín dị đoan, sự thiếu hiểu biết người dân trong vùng để hành nghề bắt “ma thuốc độc” từ lâu. Mục đích, việc hành nghề này là để thu tiền phục vụ chi tiêu cá nhân.

Đối tượng Hận khai việc "bắt bệnh" được thực hiện theo quy trình: xem áo "bệnh nhân", ngửi mùi, đưa lên tai nghe; cầm áo lắc, dùng đèn pin và kính lúp soi vào người; cho bệnh nhân cầm đũa rồi đọc bệnh... Hầu hết người dân đến đây đều được kết luận mắc “ma thuốc độc”.

Cũng theo khai báo của Hận, những gói thuốc trừ “ma thuốc độc” được ông “chiết xuất” từ vỏ trấu đốt lên thành tro và thêm một vài loại nguyên liệu khác để "chữa bệnh".

Mỗi gói thuốc, đối tượng Hận thu của "bệnh nhân" 100 nghìn đồng (thông thường mỗi người đều lấy từ 3 gói trở lên).

Tung tin “ma thuốc độc”… hành nghề thầy lang kiếm tiền - 2

Theo lời khai của Loan, những người được "thăm khám" Loan đều cho là bị bệnh "ma thuốc độc".

Còn đối tượng Loan thì thăm khám bệnh nhân bằng việc sờ ngón tay, nhìn mắt, nhìn đường chỉ áo, các bệnh nhân được thăm khám Loan đều cho là bị bệnh.

Sau đó, Loan bốc thuốc cho bệnh nhân làm từ vỏ quả bưởi, cây cỏ, cây tía tô, chè vằng; tất cả đều được phơi khô và nghiền nhỏ rồi gói thành từng gói, với giá mỗi gói là 80 nghìn đồng.

Để khỏi bệnh, mỗi người phải sử mỗi gói uống 2 ngày, dùng liên tục trong vòng 6 tháng, trẻ em uống 2 đến 4 tháng.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, xử lí các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tiến Hiệp