Tự mua thuốc chữa vết thương, người đàn ông suýt mất chân

Hoàng Lê

(Dân trí) - Sau khi tự mua thuốc uống và thay băng tại nhà, vết thương của người đàn ông dần biến chứng nhiễm trùng nghiêm trọng. Bệnh nhân phải mang cả căn cước công dân đi cầm để đóng viện phí tạm ứng.

Đó là trường hợp của anh Thẩm (49 tuổi, quê ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Hoàn cảnh này đang được Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) hỗ trợ điều trị những ngày qua.

Theo bệnh sử, trước đó một tháng, bệnh nhân có vết thương ở ngón 1 của bàn chân phải. Do cuộc sống khó khăn, bệnh nhân quyết định không đi bệnh viện mà tự mua thuốc uống và thay băng tại nhà, nhưng không khỏi.

Chỉ trong thời gian ngắn, vết thương của người đàn ông bị viêm tấy lan tỏa, chảy dịch mủ hôi gây đau đớn, khiến bệnh nhân buộc lòng phải vào viện cầu cứu. Đáng chú ý, vì cạn tiền nên trước khi nhập viện, bệnh nhân phải mang cả căn cước công dân đi cầm để lấy 1 triệu đồng đóng viện phí tạm ứng.

Tự mua thuốc chữa vết thương, người đàn ông suýt mất chân - 1

Các bác sĩ xử lý vết thương hoại tử, nhiễm trùng nặng ở bàn chân cho người đàn ông (Ảnh: BS).

Thông tin với phóng viên Dân trí, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Phương Đông, khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, thời điểm được chuyển vào khoa, bệnh nhân được chẩn đoán bị đái tháo đường kiểm soát kém, tăng huyết áp, mặt trong bàn chân phải sưng nề, tụ mủ dưới da, xét nghiệm bạch cầu tăng, viêm tủy xương.

Bệnh nhân đã đoạn 1/3 trên cẳng chân trái 5 tháng trước đó, do biến chứng tiểu đường gây hoại tử vết thương. Đến nay, bàn chân còn lại cũng lâm vào tình trạng hoại tử, nhiễm trùng nhiều, đường huyết bệnh nhân không ổn định. Ngoài việc điều trị phức tạp, bệnh nhân cũng là người vô gia cư, vừa mất vợ không lâu, nên không còn khả năng chi trả viện phí.

"Khi bệnh nhân nhập viện vào tháng 1, phòng Công tác xã hội đã hỗ trợ một phần chi phí điều trị và thẻ bảo hiểm y tế. Bệnh nhân ở trọ một mình không ai chăm sóc, đã tháo khớp bàn chân trái và nay chân phải bị tụ mủ, cần điều trị tích cực bảo tồn, với viện phí dự kiến lên đến hàng chục triệu đồng", nguồn tin chia sẻ.

Tự mua thuốc chữa vết thương, người đàn ông suýt mất chân - 2

Người đàn ông vô gia cư, hiện không còn khả năng chi trả viện phí dự kiến lên đến hàng chục triệu đồng (Ảnh: BS).

Trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, ngoài nỗ lực trong vấn đề chuyên môn, các bác sĩ cũng tìm cách kêu gọi những nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho nam bệnh nhân. Hiện tại, việc ăn uống mỗi ngày của người đàn ông cũng được những người xung quanh giúp đỡ.

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, bệnh viện ở TPHCM cho biết, tiểu đường đặc trưng bởi tình trạng tăng đường huyết mạn tính.

Các biến chứng do tiểu đường góp phần khiến vết thương dễ nhiễm trùng lan rộng, tiến triển nặng như: biến chứng mạch máu lớn - nhỏ, biến chứng thần kinh, đường huyết kiểm soát không tốt, tế bào lão hóa sớm, giảm chức năng miễn dịch… Vết thương ở người bệnh tiểu đường dễ nhiễm trùng lan rộng, thậm chí hoại tử, nhiễm trùng huyết…, đặc biệt ở vùng bàn chân.

Trên thế giới, cứ 30 giây trôi qua lại có thêm 1 người tiểu đường bị cắt cụt chân do vết thương nhiễm trùng hoại tử nặng. Con số này đặt ra thách thức trong công việc điều trị, chăm sóc và phòng ngừa vết thương ở người bệnh tiểu đường.

Các bác sĩ khuyến cáo, ngoài việc đánh giá mức độ vết thương chính xác giúp đưa ra phác đồ điều trị hợp lý, người bệnh cần được giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến yếu tố thúc đẩy lành thương, như dinh dưỡng, thiếu máu, các giải pháp giúp kích thích mạch máu tăng trưởng mô và biểu bì…

Bên cạnh đó, cần khám và tầm soát sớm biến chứng bàn chân tiểu đường, để giảm nguy cơ nhiễm trùng, đoạn chi đáng tiếc.