TPHCM: Nhiều người biến dạng mặt, dập nát tay vì máy xay thịt

Hoàng Lê

(Dân trí) - Sau tai nạn liên quan đến máy xay thịt trong quá trình làm việc, các bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng biến dạng nặng nề những vùng trên cơ thể, thậm chí để lại thương tật vĩnh viễn.

Anh L.T.B.H. (38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn vì vết thương chảy máu nhiều ở vùng mang tai - cổ - ngực. Trước đó khi đang làm việc, người đàn ông bị máy xay thịt, chả cuốn lấy tóc và kéo theo vùng đầu mặt bên trái.

Vết thương gây sưng nề, chảy máu vùng hàm mặt, với vết cắt chi chít dài 15cm. Các bác sĩ khoa Cấp cứu lập tức xử lý vết thương và kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, chuyển bệnh nhân qua phòng mổ để tiến hành phẫu thuật khẩn.

Quá trình mổ, ekip bác sĩ nhận định bệnh nhân mang vết thương phức tạp vùng mặt, làm gãy xương hàm dưới cằm và cành đứng bên phải, đồng thời có vết thương thành ngực phải. Sau 2 giờ cật lực, ekip các bác sĩ gồm khoa Chấn thương chỉnh hình, khoa Liên chuyên khoa, khoa Phẫu thuật lồng ngực đã giải cứu bệnh nhân khỏi cơn nguy kịch do sốc mất máu.

TPHCM: Nhiều người biến dạng mặt, dập nát tay vì máy xay thịt - 1

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân gặp tai nạn với máy xay thịt (Ảnh: BV).

Tương tự, là anh T.T.T. (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đang làm việc thì bị máy xay thịt nghiến 1/3 cẳng tay phải. Bệnh nhân vào viện với cẳng tay bị cuốn dập nát mô cơ và đứt rời cẳng tay, vết thương mỏm cụt 1/3 dưới cẳng tay phải.

Ekip các bác sĩ khoa Chỉnh hình vi phẫu đã khẩn cấp phẫu thuật sửa mỏm cụt chi cho bệnh nhân, cắt lọc tỉ mỉ để có thể giữ được một phần cẳng tay phía trên. Hiện tại, anh T. đang được theo dõi điều trị tại Khoa Chỉnh hình vi phẫu, sức khỏe dần ổn định.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Tấn Thạnh, Trưởng khoa Chỉnh hình vi phẫu cho biết, tai nạn thương tích trong sinh hoạt và lao động là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên chỉ một chút sơ suất nhỏ, mọi sự cố đều có thể xảy ra với bất kỳ ai và để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Vì vậy, người dân phải hết sức thận trọng trong quá trình sinh hoạt, lao động. Các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tổ chức tập huấn định kỳ, đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên, nhằm hạn chế tối đa tai nạn xảy ra.

Đồng thời, người sử dụng lao động phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu, để kịp thời xử lý khẩn cấp các tình huống tai nạn xảy ra tại nơi làm việc.