TPHCM:

Trung tâm y tế quá tải vì…phụ huynh sợ sởi tấn công

(Dân trí) - Bệnh sởi đang hoành hành dữ dội với số ca tử vong tăng cao ở các tỉnh phía Bắc. Tại TPHCM, dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào nhưng các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo bệnh sởi đang gia tăng ở khu vực miền Nam.

Lo sợ trước diễn biến phức tạp của bệnh sợi, nhiều bậc phụ huynh đã tận dụng những ngày nghỉ cuối tuần để đưa trẻ đến các cơ sở y tế chích ngừa khiến tình trạng quá tải đã xảy ra.

Trung tâm y tế quá tải vì…phụ huynh sợ sởi tấn công

Trung tâm y tế quá tải vì…phụ huynh sợ sởi tấn công
Sáng sớm ngày cuối tuần, Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức đông kín người đưa trẻ đến chích ngừa sởi.

Mới gần 7h sáng ngày 19/4, hàng trăm người lớn, trẻ em đã có mặt tại Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức (đường Nguyễn Văn Lịch, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TPHCM) để chờ đăng ký khám, chích ngừa cho con, cháu.

Khu vực đăng ký khám, chích ngừa quá tải...
Khu vực đăng ký khám, chích ngừa quá tải...

“Cả tuần nay đi làm mà thấp thỏm lo lắng khi đứa con trai hơn 10 tháng tuổi vẫn chưa chích ngừa bệnh sởi. Hôm nay dù công ty vẫn làm nhưng bấm bụng xin nghỉ để đưa con đi chích ngừa cho an tâm”, chị Luận, quê tỉnh Quảng Bình, công nhân KCX Linh Trung chia sẻ.

Mới bắt đầu giờ làm việc nhưng sổ đăng ký khám đã chất đầy bàn.
Mới bắt đầu giờ làm việc nhưng sổ đăng ký khám đã chất đầy bàn.

Theo ghi nhận của Dân trí, dù các nhân viên y tế của Trung tâm Y tế dự phòng Thủ Đức mới bắt đầu giờ làm việc nhưng trên bàn đã chất đầy sổ đăng ký khám bệnh, chích ngừa của trẻ. Khuôn viên phòng khám của Trung tâm khá rộng nhưng cũng trở nên quá tải khi mỗi lúc phụ huynh từ khắp nơi đưa trẻ đến càng đông.

Lượng người đưa trẻ đến Trung tâm mỗi lúc càng đông...
Lượng người đưa trẻ đến Trung tâm mỗi lúc càng đông...

Vẻ mệt mỏi hiện họ trên gương mặt từng pụ huynh, trẻ nhỏ...
Vẻ mệt mỏi hiện họ trên gương mặt từng pụ huynh, trẻ nhỏ...
Vẻ mệt mỏi hiện họ trên gương mặt từng pụ huynh, trẻ nhỏ...
Dù khuôn viên phòng khám trung tâm khá rông nhưng cũng trở nên quá tải, ngột ngạt trước lượng người quá đông.
Được bác sĩ khám, chích ngừa xong cho con nhiều phụ huynh thở phào nhẹ nhõm.
Được bác sĩ khám, chích ngừa xong cho con nhiều phụ huynh thở phào nhẹ nhõm.
Được bác sĩ khám, chích ngừa xong cho con nhiều phụ huynh thở phào nhẹ nhõm.

Hầu như tại tất cả các bàn nhận thủ tục, đóng phí đến phòng khám, chích ngừa của bác sĩ, y tá đều đông kín người. Nhiều đứa trẻ không chịu nổi sự ngột ngạt, đông đúc đã khóc thét khiến không ít phụ huynh sốt ruột, căng thẳng.

Vũ Lê