Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội hết vắc xin thủy đậu?

(Dân trí) - Liên tục từ ngày 5-14/5/2014, chị Phạm Thu Trang (Hà Đông, Hà Nội) đưa con đến Phòng Tiêm chủng các loại vắc xin thuộc TT Y tế dự phòng Hà Nội (23 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông) để tiêm vắc xin thủy đậu nhưng nhân viên ở đây đều nói hết (?!)…

Điểm tiêm chủng 23 Nguyễn Viết Xuân 

Điểm tiêm chủng 23 Nguyễn Viết Xuân  

 

Trao đổi với PV Dân trí, chị Trang cho biết, con chị hiện 17 tháng tuổi và cần phải tiêm vắc xin thủy đậu nhưng suốt từ ngày 5-14/5/2014, gia đình chị Trang thay nhau liên tục đến Phòng tiêm chủng các loại vắc xin ở số 23 Nguyễn Viết Xuân, trực thuộc Trung Tâm Y tế Dự Phòng Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) nhưng nhân viên ở đây đều nói hết loại vắc xin thủy đậu (?!).

 

“Em xem thông tin trên báo chí thì thấy ngành Y tế nói thời điểm này đã có vắc xin thủy đậu, vậy mà Trung tâm nói hết. Sáng nay (14/5), em có đến điểm tiêm chủng 23 Nguyễn Viết Xuân thì họ vẫn nói là không có. Nhân viên ở đây hướng dẫn em lên điểm tiêm ở số 70 Nguyễn Chí Thanh vì ở đó vẫn còn thuốc nhưng vì sợ ở đó không có thuốc, nên em đã gọi điện lên đó mà không ai nghe máy…”, chị Trang cho biết.

 

Vì quá sốt ruột sau gần chục ngày chưa tiêm được vắc xin thủy đậu cho con nên khoảng 9h sáng qua (14/5) chị Trang đã gọi điện lên đường dây nóng của Thanh tra Bộ Y tế để “giãi bày”. Người tiếp nhận cuộc gọi nói chờ máy để họ gọi điện đến Trung Tâm Y tế Dự phòng Hà Nội hỏi.

 

“Em chờ máy vài phút và nhận được câu trả lời là cứ mang con đến đó tiêm đi, vẫn còn vắc xin thủy đậu. Em và mẹ em quay lại điểm tiêm số 23 Nguyễn Viết Xuân thì họ vẫn nói là không có thuốc. Em mới nói với họ là tôi vừa gọi lên Thanh tra Bộ Y tế nói vẫn còn thuốc thì họ mới hạ giọng nói là có thuốc nhưng ít lắm và bây giờ thì hết rồi. Em hỏi lại họ là hết thuốc từ bao giờ thì nhân viên ở đây nói không có trách nhiệm trả lời việc này (?!). Bây giờ em rất lo cho sức khỏe con em vì chưa được tiêm chủng”, chị Trang nói.

 

Giải thích với phóng viên về việc liên tục trả lời người dân là hết vắc xin thủy đậu mấy ngày gần đây, bác sĩ Trần Thị Phương Hoa ở điểm tiêm chủng số 23 Nguyễn Viết Xuân cho biết: Ngày 9/5, điểm tiêm này đã nhận 30 liều vắc xin thủy đậu từ Trung Tâm Y tế Dự phòng Hà Nội và đã tiến hành tiêm hết cho trẻ trong các ngày 9-10-11/5/2014. Khi phóng viên hỏi cụ thể trường hợp của gia đình chị Trang đã liên tục đến đây hỏi vắc xin thủy đậu từ ngày 5-14/5/2014 đều không có, bác sĩ Hoa nói: “Trường hợp đó thì tôi không biết, vì chúng tôi thay nhau trực nên không nắm được (?!)”.

 

Phóng viên Dân trí đã đến Trung Tâm Y tế Dự phòng Hà Nội (70 Nguyễn Chí Thanh) và được bà Đặng Thị Kim Hạnh, Trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm và Vắc xin Sinh phẩm, cho biết: “Từ ngày 9-12/5/2014, chúng tôi đã nhập 200 liều vắc xin thủy đậu. Sau đó đã phân phối cho điểm tiêm ở số 23 Nguyễn Viết Xuân (Hà Đông, Hà Nội) là 30 liều, điểm tiêm Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là 30 liều, còn để lại ở đây (70  Nguyễn Chí Thanh) là 160 liều. Hiện tại ở đây vẫn còn vắc xin thủy đậu. Tôi cho rằng số lượng thuốc có hạn, nhu cầu tiêm cao, nên chuyện hết ở các điểm kia là đúng”. Cũng theo bà Hạnh, giá cho mỗi liều vắc xin thủy đậu tiêm tại Trung Tâm Y tế Dự phòng Hà Nội là 430.000 đồng.

 

Khi phóng viên đề cập đến thông tin cho rằng, nhân viên Y tế tại các điểm tiêm chủng này nói hết vắc xin là để “ém” thuốc mang ra ngoài tiêm dịch vụ tại nhà với giá cao hơn rất nhiều, dao động từ 700.000-800.000 đồng/1 liều, bà Hạnh khẳng định: “Không có chuyện đó, vì theo qui định của ngành là cấm làm những việc như vậy. Chỉ được phép tiêm tại các điểm tiêm tập trung có đầy đủ các thiết bị. Nếu phóng viên hay ai đó phát hiện ra hãy báo ngay cho chúng tôi để kịp thời xử lý. Bởi tiêm tại các điêm tiêm chủng có đầy đủ trang thiết bị, tuân thủ theo qui trình như khám sàng lọc phân loại, chỉ định tiêm, lưu lại sau tiêm 30 phút để theo dõi…”.

 

Bà Hạnh cho biết thêm, kể cả nhân viên tại các điểm tiêm chủng mà có lấy thuốc ở bên ngoài cũng không được tiêm vắc xin tại nhà.

 

Nguyễn Dương