1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Trao đổi với chuyên gia về bệnh lao

(Dân trí) - Hưởng ứng Ngày thế giới chống lao 24/3/2015 với khẩu hiệu “Việt nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược quốc gia phòng chống lao”, Bệnh viện Phổi trung ương sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giữa các chuyên gia đầu ngành với bệnh nhân lao và mọi người dân về căn bệnh này.

Trao đổi với chuyên gia về bệnh lao

Ông Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện phổi trung ương (ảnh trên: ngoài cùng bên phải), cho biết buổi giao lưu trực tuyến bắt đầu từ 13h30 chiều ngày 24/3/2015 tại Bệnh viện phổi trung ương. Có câu hỏi liên quan đến các vấn đề bệnh lao, bệnh phổi, mọi người có thể gửi câu hỏi trực tiếp qua website Bệnh viện Phổi trung ương tại đây.

Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 12 trong 22 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng thời đứng thứ 14 trong số 27 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thê giới (báo cáo WHO 2014).

Chiến lược phòng chống lao quốc gia đến 2020 tầm nhìn 2030 lần đầu tiên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17/3/2014, đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác phòng chống lao, cho thấy công tác phòng, chống lao được coi là nhiệm vụ quan trọng lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành y tế là nòng cốt. Chiến lược cũng đề ra nhiều nhóm giải pháp để đạt được mục tiêu đó.

Sau một năm triển khai Chiến lược một cách toàn diện và sâu rộng dưới sự chỉ đạo, đôn đốc của Bộ Y tế cũng như sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự hưởng ứng từ cộng đồng, Bệnh viện Phổi trung ương/Chương trình Chống Lao Quốc gia đã gặt hái được một số thành công, đẩy nhanh tiến trình hướng tới mục tiêu hết năm 2015: Giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 187 người trên 100.000 người dân; Giảm số người chết do bệnh lao xuống dưới 18 người trên 100.000 người dân; Tỷ lệ mắc lao đa kháng thuốc dưới 5% trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện.

Nhân ngày thế giới chống lao năm nay, Bệnh viện phổi trung ương mong muốn truyền tải một số thông điệp tới cộng đồng như “Bệnh lao không phải của riêng ai”, hãy tin tưởng rằng “Bệnh lao có thể chữa khỏi, hãy chung tay cứu lấy sinh mạng con người! và đừng lo lắng bởi vì “Bạn có biết chụp phim phổi có thể phát hiện sớm bệnh lao?”. Để bệnh lao không còn là gánh nặng cho người bệnh lao, gia đình người bệnh lao cũng như cho toàn xã hội, chúng ta “Hãy chung tay phát hiện và điều trị lao miễn phí cho tất cả mọi người Việt Nam” hay “Giúp một người chữa khỏi bệnh lao là giảm nguy cơ mắc lao cho chính mình”.

Vân Hà