TPHCM: Thiếu huyết thanh kháng độc tố bạch hầu, tìm nguồn cung từ Hà Nội

(Dân trí) - Nguồn huyết thanh kháng độc tố bạch hầu bị gián đoạn tại khu vực phía Nam sau thời gian dài bệnh không xuất hiện. Bệnh viện Quân Y 175 phải liên hệ với Hà Nội tìm nguồn huyết thanh điều trị.

Chiều 26/6 BS Trần Quốc Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, nam thanh niên 20 tuổi đến viện khám 10 ngày trước trong tình trạng sốt, đau họng. Thời điểm tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ thăm khám theo quy trình bình thường. Sau quá trình sàng lọc, bệnh nhân được chuyển đến khoa tai mũi họng kiểm tra. Tại đây, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có giả mạc vùng hầu họng nên tiến hành lấy mẫu gửi khoa vi sinh vật.

TPHCM: Thiếu huyết thanh kháng độc tố bạch hầu, tìm nguồn cung từ Hà Nội - 1

Lớp giả mạc đóng ở vùng hầu họng là biểu hiện dễ nhận biết của bệnh bạch hầu

Sau khi soi mẫu bệnh phẩm thấy bất thường, bệnh viện đã mời bác sĩ nhiều kinh nghiệm kiểm tra thì ghi nhận có sự xuất hiện của vi khuẩn đùi trống – đặc trưng của vi khuẩn gây bệnh bạch hầu trong mẫu bệnh phẩm. Cùng với việc xét nghiệm tại bệnh viện, mẫu bệnh phẩm được chuyển tới Viện Pasteur TP HCM kiểm tra. Cả 2 đơn vị xét nghiệm đều khẳng định bệnh nhân dương tính với bệnh bạch hầu.

Ngay lập tức, người bệnh được cách ly chuyển tới khoa Truyền nhiễm điều trị. Phía bệnh viện tiến hành xác định những nhân viên y tế có tiếp xúc gần với bệnh nhân tại các đơn vị tiếp nhận bệnh, khoa khám bệnh, khoa hô hấp, tai mũi họng thực hiện các biện pháp dự phòng cho nhân viên y tế. Bên cạnh đó, bệnh viện chủ động thông báo và phối hợp với cơ quan chức năng, tập trung triển khai các biện pháp khoanh vùng các đối tượng nguy cơ tiếp xúc gần với ca bệnh tại nơi sinh sống, học tập.

Bệnh nhân đã được theo dõi liên tục, điều trị theo phác đồ. Tuy nhiên, các bác sĩ đã gặp chút khó khăn khi nguồn huyết thanh kháng độc tố bạch hầu tại bệnh viện không còn.

BS Quốc Việt cho biết: “Chúng tôi đã liên hệ với hầu hết các bệnh viện, cơ sở y tế có khả năng cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu tại TP HCM nhưng tất cả đều không còn huyết thanh. Khi liên hệ với đầu cầu tại Hà Nội mới tìm được nguồn cung ứng từ một công ty mới nhập huyết thanh độc tố bạch hầu về”.

Cũng theo BS Quốc Việt: “Trong 6 ngày đầu kể từ thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã được điều trị bằng kháng sinh, tình trạng bệnh có diễn tiến khá dần. Khi có huyết thanh, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và quyết định điều trị kết hợp với kháng sinh điều trị tăng cường để hỗ trợ tốt hơn cho người bệnh. Qua 9 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã diễn tiến tốt, trong tầm kiểm soát của các bác sĩ”.  

TPHCM: Thiếu huyết thanh kháng độc tố bạch hầu, tìm nguồn cung từ Hà Nội - 2
Lãnh đạo Bệnh viện Quân Y 175 và các khoa phòng chia sẻ thông tin về ca bệnh bạch hầu

Lý giải về nguyên nhân khan hiếm huyết thanh kháng độc tố bạch hầu, BS Phan Bá Hiếu, Phó chủ nhiệm khoa Truyền nhiễm cho rằng: “Hàng năm, bệnh bạch hầu vẫn xuất hiện rải rác ở một số tỉnh thành trên cả nước, nhưng số lượng bệnh ít. Các viện, bệnh viện có thời điểm trữ huyết thanh nhưng không sử dụng tới nên huyết thanh hết hạn phải tiêu hủy. Mặt khác, huyết thanh kháng độc tố bạch hầu phải nhập theo lô, số lượng lớn chứ không thể nhập lẻ, công tác bảo quản sau nhập phải chặt chẽ để đảm bảo an toàn”.

Cúng theo BS Bá Hiếu, qua khai thác thông tin dịch tễ, trước thời điểm phát bệnh, bệnh nhân không tiếp xúc với ca bệnh bạch hầu, không đến nơi đang có dịch lưu hành và cũng không xác định được người bệnh đã chích ngừa bạch hầu hay chưa. “Trên thực tế, vẫn có những trường hợp người lành mang bệnh, khi gặp điều kiện thuận lợi bệnh sẽ tấn công cơ thể. Ngay cả trường hợp đã chích ngừa vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh ở những người bị khiếm khuyết hệ miễn dịch, không tạo được yếu tố miễn dịch dù đã chích vắc xin”.

BS Bá Hiếu khuyến cáo, chích ngừa vắc xin bạch hầu vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Vắc xin phòng bệnh bạch hầu đã có trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, trẻ sẽ được chích 3 mũi trong năm đầu đời và chích nhắc sau 5 năm. Khi tỷ lệ chủng ngừa đạt được độ bao phủ trong cộng đồng thì nguy cơ bùng phát dịch không thể xảy ra. Mọi đối tượng chưa được chích ngừa đều có nguy cơ bị bệnh bạch hầu tấn công, ngoài việc chích ngừa cho trẻ, người trưởng thành cũng nên đi chích ngừa để tránh nguy cơ mắc bệnh.

Vân Sơn