TPHCM: Thí sinh thi tốt nghiệp dương tính, giãn cách toàn thành phố từ 9/7

Minh Nhật

(Dân trí) - Trong ngày 7/7, TPHCM ghi nhận thêm 766 ca Covid-19 mới, đưa số ca bệnh tại thành phố này vượt mốc 8.000 ca. Liên tiếp trong nhiều ngày, TPHCM đều dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới.

TPHCM giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 từ 9/7

TPHCM: Thí sinh thi tốt nghiệp dương tính, giãn cách toàn thành phố từ 9/7 - 1

18h35 tối 7/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã công bố quyết định áp dụng Chỉ thị 16 toàn địa bàn thành phố trong vòng 15 ngày. Phương án trên được thực hiện từ 0h ngày 9/7.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thêm: "Nguồn lực của TPHCM vẫn đảm bảo cho quãng thời gian 15 ngày áp dụng Chỉ thị 16. Người dân không cần thiết tích trữ hàng hóa, gây tập trung đông người tại siêu thị, chợ truyền thống".

Lãnh đạo chính quyền thành phố kêu gọi người dân tin tưởng, chung sức và ủng hộ trong quãng thời gian giãn cách xã hội tới. Xem thêm tại đây.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT dương tính SARS-CoV-2

TPHCM: Thí sinh thi tốt nghiệp dương tính, giãn cách toàn thành phố từ 9/7 - 2

Điểm thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn đã xuất hiện một thí sinh có vấn đề về sức khỏe khi đang thi môn Văn vào sáng 7/7. Sau đó, thí sinh này được chuyển đến Trung tâm y tế Quận 3 chăm sóc, kết quả test nhanh cho thấy em này dương tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên, một thi sinh gặp vấn đề sức khỏe khi đang làm bài thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3 sau đó đã có kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Các thí sinh thi chung phòng với F0 được cách ly ngay tại điểm thi và vẫn tiến hành thi bình thường.

Bên cạnh đó, theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM còn có 2 ca F0 khác đến làm thủ tục và một người trong đó đã dự thi. Xem thêm tại đây. 

Dùng khu tái định cư làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly

Theo Sở Y tế TPHCM, có thêm hai bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 số 2 và số 3. Hai bệnh viện này là chung cư tái định cư ở quận 12 và thành phố Thủ Đức được chuyển đổi công năng.

UBND TPHCM cũng thống nhất sử dụng 1.281 căn hộ tái định cư tại huyện Bình Chánh và thành phố Thủ Đức làm nơi cách ly phòng, chống Covid-19. Phương án này nhằm giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung. Xem thêm tại đây.

Đề xuất cách ly F1 tại nhà trên toàn TPHCM

TPHCM: Thí sinh thi tốt nghiệp dương tính, giãn cách toàn thành phố từ 9/7 - 3

Với số lượng F1 tăng cao, có khả năng gây quá tải cho các cơ sở cách ly tập trung, Sở Y tế TPHCM đề xuất áp dụng thí điểm cách ly F1 tại nhà trên toàn địa bàn thành phố.

Những F1 được áp dụng cách ly tại nhà là nhóm người tiếp xúc gần với các ca F0. Những người này không tiếp xúc thường xuyên với ca bệnh, làm việc cùng phòng nhưng vị trí cách xa trên 2m và không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, người già trên 60 tuổi, trẻ em, thai phụ, người tàn tật... cần sự chăm sóc hỗ trợ. Xem thêm tại đây.

Tạm đóng cửa chợ đầu mối Thủ Đức từ ngày 7/7

TPHCM: Thí sinh thi tốt nghiệp dương tính, giãn cách toàn thành phố từ 9/7 - 4

Tiểu thương tại chợ đầu mối được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa: Hải Long).

UBND thành phố Thủ Đức đề nghị tạm dừng các hoạt động mua bán, tập kết hàng tại địa điểm trên từ 8h ngày 7/7 cho đến khi chợ đủ điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Việc vận chuyển hàng hóa ra khỏi chợ phải được thực hiện trước 20h ngày 7/7.

Với việc tạm ngừng chợ đầu mối Thủ Đức, cả 3 chợ đầu mối nông sản của TPHCM đã không còn hoạt động mua bán trực tiếp, nhằm đảm bảo các phương án phòng, chống Covid-19. Xem thêm tại đây.

Huy động 10.000 nhân viên y tế chi viện TPHCM

TPHCM: Thí sinh thi tốt nghiệp dương tính, giãn cách toàn thành phố từ 9/7 - 5

Sáng nay, 30 y bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng đã lên đường hỗ trợ TPHCM chống dịch, theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế.

Tại cuộc họp khẩn chiều muộn 7/7, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ chống dịch tại TPHCM.

Hiện nay hơn 3.300 cán bộ, nhân viên y tế của các đơn vị thuộc Bộ Y tế, sinh viên các trường y dược thuộc Bộ Y tế đã có mặt tại TPHCM. Bộ Y tế sẽ tiếp tục huy động lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế để tham gia phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát.

Dự kiến, Bộ Y tế sẽ thiết lập 24 đoàn công tác cho thành phố Thủ Đức và tất cả các quận, huyện của TPHCM để phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ thành phố trong kiểm soát tình hình dịch bệnh. Xem thêm tại đây.

Người từ TPHCM đến các tỉnh thành khác phải tự cách ly 7 ngày

TPHCM: Thí sinh thi tốt nghiệp dương tính, giãn cách toàn thành phố từ 9/7 - 6

Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu người từ TPHCM đi 62 tỉnh thành phải tự cách ly 7 ngày, và xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 3 lần.

Cụ thể, với những địa phương tiếp nhận người từ TPHCM đến, Bộ Y tế yêu cầu tất cả những người từ TPHCM (trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đi qua TPHCM nhưng không dừng, đỗ) được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần trường hợp bệnh xác định thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 7 ngày kể từ ngày về địa phương và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 7 ngày tiếp theo.

Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà. Xem thêm tại đây.